Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ Quốc phòng điều máy bay cứu trợ khẩn cấp đến vùng lũ Điện Biên

Vàng Ni - 6 giờ trước

Sáng ngày 2/8, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng không quân để đưa hàng cứu trợ khẩn cấp đến các xã bị cô lập nghiêm trọng do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên. Một máy bay vận tải xuất phát từ sân bay Gia Lâm đã chở 2 tấn nhu yếu phẩm, bao gồm lương khô và mì tôm, để tiếp tế cho người dân bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các lực lượng tham gia vận chuyển hàng cứu trợ từ máy bay quân sự
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các lực lượng tham gia vận chuyển hàng cứu trợ từ máy bay quân sự. (Ảnh ĐBP Online)

Hoạt động này là một phần trong kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp do Cục Cứu hộ - Cứu nạn, phối hợp với Lữ đoàn Không quân 918, chủ trì. Hàng hóa cứu trợ được đóng gói gọn gàng, đảm bảo an toàn bay và sẽ được phân phối bằng cách hạ cánh hoặc thả dù tại các điểm tập kết đã được xác định trước như sân vận động Na Son và sân bóng bản Háng Lìa (xã Tìa Dình).

Việc sử dụng máy bay vận tải nhằm tiếp cận các bản làng bị chia cắt tại 5 xã: Tìa Dình, Xa Dung, Mường Luân, Na Son và Phình Giàng. Tại những khu vực này, giao thông đường bộ gần như bị tê liệt do sạt lở, ngập úng và hệ thống cầu đường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau lũ quét ở bản Háng Pú Xi.
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau lũ quét ở bản Háng Pú Xi

Thiệt hại nghiêm trọng và nỗ lực cứu hộ tại Điện Biên và Sơn La

Mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến trưa 1/8 đã gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong đó Điện Biên và Sơn La là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Điện Biên, tính đến sáng 2/8, đã có 8 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương. Gần 290 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc ngập sâu. Đặc biệt, tại xã Xa Dung, 2 cháu nhỏ (11 và 13 tuổi) tại bản Háng Pú Xi đã bị mất tích và đang bị vùi lấp dưới lớp bùn đất. Toàn bản Háng Pú Xi có 17 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, và tổng số 80 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Lực lượng cứu hộ gồm khoảng 150 người, bao gồm công an, quân đội và người dân địa phương, đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lực lượng cứu hộ gồm khoảng 150 người, bao gồm công an, quân đội và người dân địa phương, đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Điện Biên

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Điện Biên, tính đến sáng 2/8, đã có 8 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương. Gần 290 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc ngập sâu. Toàn bản Háng Pú Xi có 17 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, và tổng số 80 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Lực lượng cứu hộ gồm khoảng 150 người, bao gồm công an, quân đội và người dân địa phương, đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tại Sơn La, mực nước sông Mã tại trạm Xã Là đã dâng cao, đạt đỉnh 284,95m vào lúc 16h ngày 1/8, chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1975 khoảng 0,33m. Mưa lũ đã cuốn trôi 5 căn nhà tại các xã Mường Lạn và Sốp Cộp. Quốc lộ 12 qua nhiều xã bị ngập sâu từ 1,2 đến 1,6m.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên người dân bản Háng Pú Xi, xã Xa Dung (Điện Biên) bị thiệt hại nặng nề. Ông yêu cầu lãnh đạo xã khẩn trương thống kê thiệt hại của toàn bộ 42 bản, đặc biệt là các bản vẫn đang mất liên lạc hoàn toàn.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên người dân bản Háng Pú Xi, xã Xa Dung (Điện Biên) bị thiệt hại nặng nề


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên người dân bản Háng Pú Xi, xã Xa Dung (Điện Biên) bị thiệt hại nặng nề. Ông yêu cầu lãnh đạo xã khẩn trương thống kê thiệt hại của toàn bộ 42 bản, đặc biệt là các bản vẫn đang mất liên lạc hoàn toàn.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên khi huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân để cứu hộ và di dời người dân. Ông yêu cầu tỉnh cần tập trung tối đa lực lượng để thông tuyến các khu vực bị chia cắt trong ngày 2/8, nhanh chóng đảm bảo giao thông, điện, nước, lương thực và chỗ ở tạm thời cho người dân.

Các bộ, ngành liên quan cũng được yêu cầu hỗ trợ Điện Biên sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân. Một số giải pháp dài hạn được đề xuất bao gồm xem xét quy hoạch lại dân cư ở những nơi nguy hiểm và thiết kế lại hệ thống hạ tầng để thích ứng tốt hơn với thiên tai.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển qua tuyến đường bị chia cắt.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển qua tuyến đường bị chia cắt

Cảnh báo lũ và mưa lớn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông, sản xuất và đời sống người dân.

Dự báo chiều tối và đêm 2/8, khu vực Điện Biên, Lai Châu và Sơn La vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức Cấp 1.

Tin cùng chuyên mục
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khảo sát dự án đường Hồ Chí Minh tại An Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khảo sát dự án đường Hồ Chí Minh tại An Giang

Ngày 2/8, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã khảo sát về việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhứt, Gò Quao – Vĩnh Thuận qua địa bàn tỉnh An Giang.