Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á

PV - 11:28, 21/02/2019

Ngày 21/2/2019, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Trong hai năm qua, UBDT đã chủ động phối hợp với ADB xây dựng Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khi hậu cho đồng bào DTTS” 5 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (CRIEM). Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai trong 10 năm qua do biến đổi khí hậu. CRIEM là Dự án lớn của ADB đầu tư tập trung cho đồng bào DTTS. Nguồn lực từ dự án sẽ tạo ra cbước đột phá trong phát triển KT-XH, phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển du lịch, văn hóa của vùng đồng bào DTTS các tỉnh trong khu vực (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa).

Toàn cảnh buổi làm việc Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính (UBDT) cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, UBDT sẽ tổ chức cuộc họp khởi động Dự án với 5 tỉnh thực hiện dự án vào đầu tháng 3/2019, song song với việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án. Sau đó, UBDT sẽ tổ chức Hội thảo đầu kỳ của Dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn ADB, trong đó có cá nhân ông Eric Sidgwick bởi sự quan tâm đến vùng đồng bào DTTS của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định vai trò quan trọng của UBDT trong việc thực hiện Dự án và cho biết, phía Việt Nam đang xúc tiến và đẩy nhanh tiến độ Dự án CRIEM. UBDT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan liên quan để đề xuất Dự án được phê duyệt trong quý I/2019, là tiền đề để thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trong quý III/2019 và hoàn tất các thủ tục để đàm phán và ký kết Hiệp định của Dự án trong năm 2019.

Tại buổi làm việc, ông Eric Sidgwick chia sẻ những quan ngại của UBDT về một số thủ tục đầu tư, những khó khăn về nhân sự thực hiện Dự án. Cụ thể như việc phân bổ ngân sách theo Luật Ngân sách của Việt Nam, khả năng huy động các nguồn ưu đãi để giảm giá cho khoản vay, việc thêm cấu, thành phần điều phối trong Dự án cần được trao đổi kỹ với các Bộ, ngành liên quan. Điều quan trọng là Dự án phải đảm bảo tiến độ trong năm 2019.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho rằng, một trong những khó khăn hiện nay là nguồn vốn Việt Nam vay của ADB vẫn đang ở mức cao, vì vậy, việc quan tâm, giúp đỡ của ADB là rất quan trọng cho sự thành công của Dự án. Bộ trưởng khẳng định Dự án CRIEM có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đồng bào DTTS tại 5 tỉnh được thụ hưởng. Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, với sự vào cuộc và đồng thuận từ các Bộ, ngành, địa phương, Dự án CRIEM sẽ sớm được triển khai và thành công tốt đẹp.

MINH THU