Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh gặp mặt Bộ trưởng Bản địa và một số tổ chức hỗ trợ người bản địa Australia

Việt Nga/VOV Australia - 08:31, 18/10/2022

Nhằm tăng cường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, đặt nền móng cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác trong công tác dân tộc của Việt Nam và công tác người bản địa của Australia, từ ngày 12-19/10/2022, Đoàn công tác cấp cao của Ủy ban Dân tộc Việt Nam do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Australia. Ngày 17/10, Đoàn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bản địa Australia và một số tổ chức hỗ trợ người bản địa và tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Canberra.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Người DTTS tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 14,7% dân số và sống rải rác tại 50/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các DTTS và dân tộc Kinh (dân tộc đa số tại Việt Nam) đã tồn tại và phát triển cùng nhau theo các nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập nước, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ đồng bào các DTTS trong mọi mặt của đời sống từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đến chăm sóc sức khỏe...Trong đó tiêu biểu có Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và được lồng ghép vào nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác. Các chương trình này đã quan tâm, đầu tư, chăm sóc cho đời sống, sự phát triển của đồng bào các DTTS nhằm khẳng định việc bảo đảm các quyền của đồng bào luôn là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và ưu tiên của Nhà nước Việt Nam. Vì các nỗ lực này và sự năng động của cộng đồng mà cuộc sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện mọi mặt về cả kinh tế, xã hội. Các đại diện của cộng đồng các DTTS cũng ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chính trị của đất nước khi có 88 đại diện tại Quốc hội, chiếm 17% số ghế tại Quốc hội Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh gặp Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh gặp Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney

Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney rất ấn tượng trước sự phát triển của cộng đồng các DTTS tại Việt Nam, trong đó có việc đông đảo đại diện tham gia vào Quốc hội. Với sự đa dạng về cộng đồng và chính sách đối với người bản địa và người DTTS, Bộ trưởng Linda Burney tin tưởng Việt Nam và Australia có nhiều kinh nghiệm có thể trao đổi và chia sẻ để phát triển cộng đồng người DTTS và bản địa ở mỗi nước. Bộ trưởng Linda Burney cũng ủng hộ việc tổ chức thêm nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai bên và mong muốn trong năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ có các hoạt động giao lưu giữa người bản địa của Australia với người DTTS  của Việt Nam.

Trong chiều 17/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đã đến thăm Cơ quan Người bản địa quốc gia để lắng nghe những chia sẻ của phía bạn về các chính sách giúp người bản địa phát triển hoạt động kinh doanh, chương trình giúp người bản địa giáo dục thế hệ trẻ, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa trong từng cộng đồng riêng biệt. Các chương trình này do chính phủ tài trợ và chủ yếu do những người bản địa quản lý và triển khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney

Trước đó vào sáng 17/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã có cuộc làm việc với Cơ quan kinh doanh Bản địa Australia. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giới thiệu những chính sách hỗ trợ mà chính phủ Việt Nam dành cho cộng đồng DTTS như xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá, bệnh viện, trường học, hệ thống điện thắp sáng, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đồng thời Chính phủ Việt Nam cũng cung cấp các dịch vụ cơ bản như y tế, bảo hiểm y tế cho những người DTTS.

Về kinh tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ những người DTTS xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao, khuyến khích thành lập doanh nghiệp do người DTTS làm chủ và điều hành và đẩy mạnh việc bảo tồn bản sắc văn hóa gồm tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực….để nhớ về lịch sử, tự hào và biến các yếu tố này thành nguồn lực để phát triển.

Tại cuộc gặp, ông Eddie Fry, Chủ tịch Cơ quan kinh doanh Bản địa Australia đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng các DTTS tại Việt Nam và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng này cho đất nước Việt Nam. Ông Eddie Fry cũng chia sẻ kinh nghiệm của Cơ quan kinh doanh Bản địa Australia trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp của người bản địa tồn tại và phát triển trong đó có việc cung cấp vốn, đầu tư, cấp đất, hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp. Ông Sean Armistead, Giám đốc điều hành Cơ quan kinh doanh Bản địa Australia cho hay, bên cạnh hoạt động hiệu quả của cơ quan, việc Chính phủ yêu cầu 3% vốn mà Nhà nước cấp cho các cơ quan và tổ chức phải được dành cho những người bản địa cũng là một yếu tố quan trọng khiến cho các doanh nghiệp bản địa tại Australia phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Đoàn đại biểu của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng Hầu A Lềnh dẫn đầu làm việc với Cơ quan kinh doanh bản địa Australia
Đoàn đại biểu của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng Hầu A Lềnh dẫn đầu làm việc với Cơ quan kinh doanh bản địa Australia

Trong chương trình làm việc tại thủ đô Canberra, cũng trong ngày 17/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Tại đây, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã báo cáo những nỗ lực mà Đại sứ quán Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có những hoạt động giao lưu Nhân dân, trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết, trong bối cảnh Australia đang đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trọng tâm, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, trong đó bên cạnh thương mại - đầu tư, giáo dục, lao động, khoa học - công nghệ thì giao lưu Nhân dân, trao đổi văn hóa là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, với nhiều năm triển khai chính sách hỗ trợ người DTTS và những thay đổi trong mọi mặt đời sống xã hội của những người DTTS thời gian qua, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với Australia, vừa để quảng bá nét văn hóa đặc sắc của 53 DTTS của Việt Nam, vừa góp phần gia tăng sự hiểu biết giữa người dân hai nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh rất vui mừng trước nỗ lực mà Đại sứ quán đã thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Trong những năm gần đây, các DTTS tại Việt Nam đã có nhiều bước phát triển trong mọi mặt đời sống xã hội, đời sống của người dân được cải thiện, bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy và ngày càng được quảng bá rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà cả cộng đồng quốc tế. Với Australia, quốc gia cũng đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới người bản địa, Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy giao lưu để gia tăng sự hiểu biết giữa người dân hai nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh hy vọng trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục nỗ lực để đưa quan hệ song phương phát triển lên một tầm cao mới, trong đó, trao đổi, giao lưu văn hóa được chú trọng để gia tăng sự gắn kết giữa người dân hai nước.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia
Bộ trưởng Hầu A Lềnh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia