Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-len tại Việt Nam

Hồng Phúc - 17:58, 03/11/2023

Ngày 3/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã tiếp xã giao bà Ní Fhallúin đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai-len tại Việt Nam.

Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai – Len tại Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đã có nhiều sự phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và văn hóa

Tham dự buổi tiếp, Đoàn làm việc Ai Len còn có ngài Sean Farrell - Phó đại sứ và một số cán bộ Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng DTTS" (Dự án EMPS), phía UBDT có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chúc mừng bà Ní Fhallúin chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai Len tại Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp bà, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đã có nhiều sự phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, hợp tác phát triển, giáo dục và văn hóa.

Bên cạnh những khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu cho Chương trình 135 các năm trước, Chính phủ Ai-len còn dành 1 khoản kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban Dân tộc thông qua việc triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ năm 2010 cho đến nay, với mục tiêu Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua hơn 20 năm, các Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ai-len hỗ trợ đã có những đóng góp rất lớn cho UBDT để xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trong các giai đoạn. 

Đặc biệt trong giai đoạn 2018 - 2022, thông qua Dự án Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng DTTS” (Dự án EMPS) đã có những hỗ trợ rất hiệu quả cho UBDT trong quá trình xây dựng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai – Len tại Việt Nam 1
Quang cảnh buổi tiếp

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã trao đổi, chia sẻ các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của UBDT nước CHXHCN Việt Nam; thông tin về các DTTS và tình hình vùng DTTS Việt Nam; hệ thống chính sách của Chính phủ Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm rất lớn dành cho vùng đồng bào DTTS, tuy nhiên do nhiều yếu tố mà vùng DTTS vẫn đang là khu vực gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG DTTS) đang được triển khai gồm 10 dự án, được thực hiện trên toàn bộ địa bàn vùng đồng bào DTTS sinh sống. Đây là một chương trình tổng thể, tác động tới toàn diện mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc.

Đại sứ Ní Fhallúin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Lãnh đạo UBDT dành cho Đoàn, bày tỏ ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là ấn tượng về vùng đồng bào DTTS của Việt Nam giàu bản sắc văn hóa; đồng thời vui mừng chia sẻ những thành tựu của Việt Nam trong giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai – Len tại Việt Nam 2
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Nhân dân, Chính phủ Ai-len và Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam trong khả năng của mình tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật để Ủy ban Dân tộc và người DTTS Việt Nam thực hiện thành công các chương trình, chính sách trong giai đoạn tới. Duy trì mối quan hệ hữu nghị, thân thiết giữa Nhân dân hai nước nói chung và giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai-len nói riêng.

Đại sứ Ní Fhallúin chia sẻ, sắp tới sẽ có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Bà mong muốn hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa, mở rộng các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới, đồng thời cam kết, Ai-Len sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược phát triển bao trùm, trong đó trọng tâm hướng tới sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam.