Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tiếp xã giao Đoàn cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia

Trương Vui - 05:13, 22/11/2023

Chiều 21/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tiếp xã giao Đoàn cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia, do bà Min Chandyneth - Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp còn có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông, cùng lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Quang cảnh buổi đón tiếp
Quang cảnh buổi đón tiếp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh vui mừng chào bà Min Chandyneth - Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đến thăm UBDT. Nhân dịp này Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã trao đổi, chia sẻ về tình hình DTTS; việc ban hành, triển khai các chính sách dân tộc dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam; hoạt động đối ngoại, giao lưu Nhân dân, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn trong thời gian tới, UBDT Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia sẽ tiếp tục có sự trao đổi, thống nhất trong việc tiến hành các nội dung đề xuất hợp tác giữa hai bên, trong đó có nội dung tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý tôn giáo và chính sách dành cho DTTS; phối hợp với các cơ quan có liên quan thúc đẩy mối quan hệ Nhân dân hai nước, nhất là Nhân dân dọc tuyến biên giới, góp phần xây dựng mối quan hệ nhân dân hòa bình hữu nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà kỷ niệm Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Min Chandyneth
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà kỷ niệm Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Min Chandyneth

Tại buổi đón tiếp, bà Min Chandyneth - Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia bày tỏ sự phấn khởi khi được dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp; vui mừng và cảm ơn sự tiếp đón của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh. 

Bà Min Chandyneth cho biết, chuyến thăm thể hiện sự tiếp nối của mối quan hệ hữu nghị lâu đời, đoàn kết truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp.

Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Min Chandyneth tặng quà kỷ niệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh
Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Min Chandyneth tặng quà kỷ niệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh

Bà Min Chandyneth tự hào và vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ, tình hữu nghị đoàn kết truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực cũng như sự hợp tác lâu dài giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề cập tới các nội dung đã ký kết Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác sắc tộc Campuchia - Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027, bà Min Chandyneth mong rằng hai nước sẽ tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ thành những hoạt động và thành tựu thiết thực trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tại tuổi tiếp, hai bên đã trao đổi, thống nhất về định hướng giải pháp đối với nhiều nội dung đề xuất trong thời gian tới, nhất là việc thúc đẩy thực hiện Biên bản cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 20 giữa hai Chính phủ. Hai bên cùng mong muốn tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục
Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Mặc dù trời mưa lớn, nhưng 8 giờ sáng ngày 26/7, 86/86 thôn làng đồng bào Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ tưởng nhớ, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn, thể hiện tình cảm của đồng bào Xơ Đăng dành cho Tổng Bí thư, người lãnh đạo luôn một lòng vì nước, vì dân.