Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam

Thanh Huyền - 15:09, 21/04/2020

Ngày 21/4/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp trực tuyến với ngài Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ngân hàng ADB. Cuộc họp thảo luận về một số chương trình, dự án hai bên sẽ phối hợp thực hiện trong thời gian tới.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT họp trực tuyến với ADB tại Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT họp trực tuyến với ADB tại Việt Nam

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến gửi lời chào thân thiết, tình cảm quý mến tới ngài Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam và các cán bộ của ABD; đồng thời trân trọng cảm ơn ADB đã hỗ trợ nguồn viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS" - CRIEM thời gian qua. 

Đối với Dự án CRIEM, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: quá trình chuẩn bị Dự án đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của ADB và các chuyên gia. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Các tỉnh thụ hưởng Dự án đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư. Do tiến độ chuẩn bị dự án khác nhau, hiện nay có hai tỉnh được ADB phân bổ nguồn vốn hỗ trợ. Còn có một số khó khăn về vấn đề đầu ra cho Dự án, UBDT mong muốn ADB tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh để triển khai hỗ trợ có hiệu quả Dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng thông tin tới ngài Eric Sidgwick, Quốc hội Viêt Nam đã thông qua Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó đề ra 8 giải pháp lớn để thực hiện Đề án. Giải pháp đầu tiên, quan trọng nhất là xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thực hiện nội dung này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho UBDT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình. 

Trong 6 tháng qua, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với quyết tâm cao, UBDT đã nỗ lực hoàn thành dự án khả thi; hoàn thành báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, đã xác định được tổng mức đầu tư tối thiểu và vốn sự nghiệp tạo sinh kế. Các nội dung sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tới. Sau khi Quốc hội phê duyệt Chương trình, Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra phương án cụ thể để thực hiện Chương trình. Bộ trưởng, Chủ nhiệm rất mong muốn ADB quan tâm, hỗ trợ Chương trình này.

Phát biểu tại buổi họp trực tuyến, ngài Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam đánh giá cao cá nhân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã dành sự quan tâm, hỗ trợ Dự án CRIEM trong thời gian qua. Ngài Eric Sidgwick cho biết, ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ triển khai Dự án này và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng bộ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Ngài Eric Sidgwick cũng đồng tình, ủng hộ những đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngài Eric Sidgwick mong muốn Chính phủ Việt Nam xác định phương thức tài trợ tốt nhất cho Chương trình.

Tại cuộc họp, ngoài đề xuất ADB ưu tiên hai chương trình, dự án trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cũng đề xuất, mong muốn ADB xem xét hỗ trợ nguồn vốn đối với Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào DTTS”. Ngài Eric Sidgwick cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về Dự án này.