Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam

Thanh Huyền - 19:20, 18/08/2022

Ngày 18/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các cộng sự Đại sứ quán New ZeaLand tại Việt Nam.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí ấm cúng, trọng thị
Buổi tiếp diễn ra trong không khí ấm cúng, trọng thị

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng được đón bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam đến thăm UBDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định mối quan hệ ngoại giao, đối tác toàn diện giữa New Zealand và Việt Nam trong thời gian qua đạt được nhiều thành tựu và bước tiến nổi bật. 

Bộ trưởng cũng đã thông tin tới bà Đại sứ về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của UBDT; tình hình vùng đồng bào DTTS của Việt Nam; quan điểm, đường lối thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam và những khó khăn, thách thức trong thực hiện chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBDT, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn cá nhân bà Đại sứ nói riêng, các cộng sự Đại sứ quán New Zealand nói chung tiếp tục lan tỏa những thành quả của mối quan hệ ngoại giao, đối tác toàn diện giữa hai đất nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, quan tâm đến lĩnh vực công tác dân tộc, ủng hộ UBDT tìm kiếm những cơ hội phát triển mới cho vùng đồng bào DTTS của Việt Nam.

Những vấn đề Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn New Zealand quan tâm hỗ trợ, trước hết là thay đổi nhận thức người dân, bằng các chương trình, chính sách hỗ trợ kỹ thuật; đảm bảo sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển nông nghiệp bền vững, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phân phối sản phẩm; phát triển giáo dục; chăm sóc sức khỏe; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

“Để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam, rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ, chung tay của các tổ chức quốc tế…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng mong muốn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai đất nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn. Đặc biệt, lần đầu tiên hai bên sẽ có sự hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các cán bộ của UBDT. Bà Tredene Dobson vui mừng chia sẻ những thành tựu của Việt Nam trong giảm nghèo, phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời khẳng đinh vai trò, vị trí quan trọng của UBDT đối với việc thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam.

Cho rằng, New ZeaLand và Việt Nam có nhiều nét tương đồng trong cách tiếp cận các chính sách dành cho đồng bào DTTS, bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam mong muốn, cơ quan công tác dân tộc của hai đất nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm.

Với vai trò của mình, bà Tredene Dobson cam kết sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược phát triển bao trùm, tăng cường hợp tác giữa hai đất nước, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục