Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Cà Mau: Đảm bảo người dân không chỉ “có nhà” mà còn “sống tốt trong nhà”

Như Tâm - 09:43, 25/07/2025

Đó là mục tiêu mà tỉnh Cà Mau đã đạt được khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chủ trì Lễ công bố hoàn thành Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chủ trì Lễ công bố hoàn thành Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 23/7, tỉnh Cà Mau (mới) chính thức công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn địa bàn sau sáp nhập. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc mang lại cuộc ấm no, sung túc hơn cho hàng nghìn hộ dân nơi vùng cực Nam của Tổ quốc.

Vượt tiến độ, nhiều hộ DTTS đã có nhà mới

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được tỉnh Cà Mau triển khai quyết liệt, bài bản với sự tham gia đồng bộ của nhiều lực lượng. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh đã rà soát tổng thể và xác định nhu cầu hỗ trợ là 9.671 căn nhà.

 Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa hoàn thành 9.594 căn, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, giảm 77 căn sau khi các địa phương rà soát lại thực trạng.

Tại khu vực tỉnh Cà Mau cũ, đến ngày 18/6/2025, 4.400 căn nhà đã được hoàn thành, vượt tiến độ gần 3 tháng so với kế hoạch của tỉnh và gần 5 tháng so với kế hoạch Trung ương, với tổng kinh phí hơn 235 tỷ đồng.

Trong khi đó, khu vực tỉnh Bạc Liêu cũ, nay thuộc địa giới Cà Mau cũng đạt được những kết quả ấn tượng. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã hỗ trợ 2.481 hộ (1.048 căn xây mới, 1.433 căn sửa chữa), với kinh phí hơn 123 tỷ đồng. Chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo hỗ trợ 2.537 hộ (trong đó 953 hộ nghèo, 1.584 hộ cận nghèo), tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi Lễ ( Ảnh: Minh Anh)
Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi Lễ ( Ảnh: Minh Anh)

Đặc biệt, chương trình nhà ở cho đồng bào DTTS là hộ nghèo được triển khai nghiêm túc, đảm bảo 176 căn theo kế hoạch năm 2025, hoàn thành 100% tiến độ với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đơn cử như hộ bà Hữu Thị Lan dân tộc Khmer xã Thới Bình (Cà Mau cũ) được trao nhà ngay dịp đón Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer vào giữa tháng 04/2025. 

Nhiều mô hình và cách làm hiệu quả

Để đạt được kết quả này, tỉnh Cà Mau đã vận dụng linh hoạt nhiều mô hình sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát, xác định cụ thể từng đối tượng được hỗ trợ, theo dõi thứ tự ưu tiên và có lộ trình giải quyết rõ ràng.

Với những hộ chưa có đất ở, chính quyền vận động người thân cho mượn đất lâu dài (tối thiểu 20 năm), sử dụng quỹ đất công hoặc bố trí tái định cư tại các khu dân cư hiện có. Nhờ đó, hàng nghìn gia đình được hỗ trợ có nhà ở khang trang tại những khu vực an toàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyển Hồ Hải trao Bằng khen đến các tập thể ( Ảnh: Minh Anh)
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyển Hồ Hải trao Bằng khen đến các tập thể ( Ảnh: Minh Anh)

Hỗ trợ sinh kế cho người dân sau khi đã an cư

Tính đến nay, tổng kinh phí thực hiện các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã lên đến hơn 470 tỷ đồng. Đây là nguồn lực khổng lồ được huy động từ ngân sách Nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đặc biệt là từ chính người dân thông qua các hình thức hỗ trợ vật chất, ngày công, đất ở.

Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, một giá trị nhân văn sâu sắc được nhân rộng khắp Cà Mau và lan tỏa đến cộng đồng.

Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một bước ngoặt lớn, nhưng không phải điểm kết thúc. Với định hướng phát triển bền vững, Cà Mau tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm… để đảm bảo người dân không chỉ “có nhà” mà còn “sống tốt trong nhà”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại trao Bằng khen đến các cá nhân
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại trao Bằng khen đến các cá nhân

Bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, Cà Mau đã và sẽ tiếp tục là hình mẫu trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát động và triển khai Đề án hỗ trợ sinh kế, hướng đến mục tiêu ‘an cư, lạc nghiệp’, xây dựng Cà Mau phát triển bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định.

Mới đây, ngày 23/7, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Cà Mau sau sát nhập. Đây không chỉ là dịp đánh giá toàn diện hiệu quả chương trình, rút ra bài học kinh nghiệm, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những tổ chức, cá nhân đã đồng hành với tỉnh suốt thời gian qua. Sự lan tỏa của chương trình là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Tại buổi Lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, UBND tỉnh Cà Mau đã khen thưởng 11 tập thể có thành tích đóng góp kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm; tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 40 cá nhân đã có nhiều đóng góp, góp phần hoàn thành chương trình.

Tin cùng chuyên mục
Xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm

Xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm

Dù được xây dựng nhà ở, cấp đất ở, đất sản xuất để ổn định cuộc sống nơi vùng đất tái định cư thuỷ điện Bản Vẽ (xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) nhưng đến nay, sau gần 20 năm nhiều căn nhà của các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người có công đồng bào DTTS nơi đây đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp bà con tiếp tục an cư bám bản, bám làng...