Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Cà Mau: Đồng bào ven biển thiệt hại nặng do áp thấp nhiệt đới

S.Vy - H.Diễm - 18:23, 12/07/2022

Chiều ngày 12/7, Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, liên tục trong mấy ngày qua, trên địa bàn các huyện ven biển xảy ra mưa dông diện rộng và triều cường dâng bất thường, đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân.

Nhiều ngôi nhà ở huyện Phú Tân (Cà Mau) bị thiệt hại nặng
Nhiều ngôi nhà ở huyện Phú Tân (Cà Mau) bị thiệt hại nặng

Mưa to kèm theo dông lốc đã làm hư hỏng gần 1. 200 căn nhà tại các huyện Phú Tân, Trần Văn Thời, Cái Nước, U Minh, Thới Bình, Năm Căn và Ngọc Hiển. Trong đó, có khoảng 750 căn nhà tại các xã ven biển bị thiệt hại.

Thiên tai còn làm 1 người chết, 1 người bị thương, chìm 5 phương tiện thủy, làm gãy đổ hơn 345 ha lúa, sạt lở đất ven sông với chiều dài 154 m… Đặc biệt, đoạn đê biển Tây qua địa phận xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) xuất hiện 3 vị trí sạt lở mới rất nghiêm trọng, với tổng chiều dài 110 m, nguy cơ gây vỡ đê đang rình rập.

Hiện mưa dông vẫn đang tiếp tục tác động xấu trên toàn địa bàn, làm nhiều cây lớn ngã đổ, gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện. Nước dâng cao nên rác và phù sa tràn ngập đường đi và tràn vào nhà dân, khiến sinh hoạt bị xáo trộn. Ước tính tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Nguy cơ vỡ Đê Biển Tây tại xã Khánh Bình Tây
Nguy cơ vỡ Đê Biển Tây tại xã Khánh Bình Tây

Về công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại tại các xã ven biển, trao đổi qua điện thoại, Đại tá Phạm Minh Giang - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cà Mau thông tin: Hiện tại vẫn còn mưa to kéo dài, thỉnh thoảng có những cơn dông kèm lốc xoáy, nên thiệt hại về nhà cửa của bà con vùng biển tiếp tục tăng lên.

“Trước mắt, chúng tôi phối hợp cùng Công an, Quân sự giúp đỡ chính quyền các địa phương nhanh chóng hỗ trợ giúp dân di dời người già và trẻ em, tài sản vào nơi có vị trí an toàn. Đồng thời, đảm bảo lương thực và thuốc uống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn”, Đại tá Phạm Minh Giang cho biết.