Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Cà Mau: Hàng chục học sinh DTTS nghèo có nguy cơ phải bỏ học

PV - 11:01, 31/08/2018

Năm học 2018-2019, tỉnh Cà Mau có 151 hồ sơ của học sinh DTTS xin xét tuyển đăng ký vào trường PTDTNT tỉnh. Tuy nhiên, chỉ có 129 hồ sơ được trúng tuyển, còn lại 22 hồ sơ không trúng tuyển dù các em thuộc hộ nghèo, người DTTS. Thực trạng này khiến nhiều em có nguy cơ phải bỏ học.

Nguy cơ bỏ học

Trong 22 em học sinh DTTS không trúng tuyển, tất cả đều thuộc hộ nghèo, điều kiện vô cùng khó khăn. Điển hình như em Giồng Minh Thư, dân tộc Nùng thuộc hộ nghèo của xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, cách TP. Cà Mau hơn 50km. Em Thư tâm sự, nhà em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn lắm em mới học đến lớp 9. Không được xét vào trường DTNT rất có thể sẽ phải nghỉ học.

Lãnh đạo Ban Dân tộc thăm học sinh Trường DTNT. Lãnh đạo Ban Dân tộc thăm học sinh Trường DTNT.

Cùng huyện Trần Văn Thời còn có 8 em khác người dân tộc Khmer có hoàn cảnh không khá hơn là mấy. Phụ huynh của em Lý Hoàng Huynh chia sẻ: “Nhà tôi rất khó khăn, những năm qua đã cố gắng cho con học hết lớp 9. Tôi nhẩm tính, nếu cho con lên thị trấn học cấp III, mỗi tháng vừa thuê nhà, ăn uống và chi phí đi lại phải tốn tiền triệu. Vì vậy, nếu không nhận được sự hỗ trợ, chắc chúng tôi buộc lòng phải cho cháu nghỉ học”.

Phụ huynh này cho biết thêm: “Mặc dù xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng riêng gia đình tôi vẫn thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế thua thiệt hơn nhiều hộ gia đình khác. Vì vậy, chúng tôi rất mong Nhà nước tạo điều kiện cho con tôi được tiếp tục theo học để sau này thoát nghèo, không như chúng tôi hiện tại”.

Cần một cơ chế đặc thù

Để tìm hiểu nguyên nhân các em học sinh DTTS nghèo không trúng tuyển vào trường THPT DTNT, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau. Ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT lý giải: “Theo hướng dẫn Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT, điều kiện trúng tuyển vào trường DTNT phải là: Thanh, thiếu niên là người DTTS có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK. Trong khi đó, 22 em này không sinh sống ở những xã ĐBKK, có tới 16/22 em định cư tại xã đạt nông thôn mới và khu vực thành thị. Theo đó, các em học sinh không trúng tuyển vừa qua dù là hộ nghèo nhưng lại thiếu điều kiện sinh sống ở xã ĐBKK.”

Để “gỡ khó” cho học sinh DTTS thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, vào đầu tháng 8 vừa qua, Sở GD&ĐT cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét trường hợp 22 em học sinh này được hưởng trúng tuyển vào trường. Tuy nhiên, sau khi rà soát và nghiên cứu, ngày 14/8, UBND tỉnh đã có công văn trả lời đến Sở GD&ĐT là các em không thuộc đối tượng tuyển sinh theo quy định tại Điều 18, Thông tư 01.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người ký công văn trả lời Sở GD&ĐT về sự việc trên cho biết: “Lãnh đạo UBND tỉnh đã xem xét và đối chiếu với quy định mới đi đến kết luận: Chưa thống nhất cho tuyển sinh. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT kiểm tra thực tế từng trường hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định. Khi xem xét các trường hợp để được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước phải đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, các trường hợp chưa được tuyển sinh đều thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn nhưng lại không đủ điều kiện theo quy định”.

Việc lãnh đạo tỉnh Cà Mau trả lời hoàn toàn đúng với quy định về đối tượng được thụ hưởng chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện, yếu tố khách quan, các cấp chính quyền cần quan tâm linh hoạt xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ tạo điều kiện cho 22 em học sinh DTTS, thuộc diện hộ nghèo này được học tập, đảm bảo tương lai.

NHƯ TÂM

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!