Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cà Mau: Một cá nhân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm

Song Vy - 17:55, 24/02/2023

Ngày 24/2, ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một cá tê tê Java quý hiếm cần được bảo tồn từ một người dân tự nguyện giao nộp. Cá thể tê tê Java có trọng lượng 1,5 kg, có khả năng vận động tốt. Đơn vị đã làm thủ tục theo quy định và thả về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ là nơi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh chọn thả tê tê
Vườn Quốc gia U Minh Hạ là nơi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh chọn thả tê tê

Trước đó, sáng ngày 23/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Vườn Quốc gia U Minh Hạ tiếp nhận, chăm sóc và xác lập quyền sở hữu toàn dân, đồng thời tổ chức thả 1 cá thể tê tê Java về lại môi trường tự nhiên. Đây là loài động vật rừng quý hiếm thuộc Nhóm IB của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/1/2019 của Chính phủ được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Cá thể tê tê cử động nhanh lẹ, sức khoẻ rất tốt
Cá thể tê tê cử động nhanh lẹ, sức khỏe rất tốt

Cá thể tê tê Java trên được bà Nguyễn Tuyết Mai, ở ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời phát hiện ở sau vườn nhà. Khi biết đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên bà Nguyễn Tuyết Mai đã tự nguyện viết đơn xin giao nộp để cơ quan chức năng tiếp nhận và thực hiện các thủ tục để thả cá thể trên về lại môi trường tự nhiên sinh sống và phát triển

Tin cùng chuyên mục
Lạng Sơn: Tổ chức đi thực tế cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Lạng Sơn: Tổ chức đi thực tế cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Sau khi kết thúc các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ cơ sở, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cho các học viên chuyến đi thực tế, tham quan và tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu tại xã Vũ Lễ.