Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tăng cường truyền thông về công tác xử lý tội phạm liên quan đến động vật hoang dã

Lê Hường - 17:02, 11/07/2022

Ngày 11/7, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm truyền thông về công tác xử lý tội phạm liên quan đến động vật hoang dã tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà phát biểu tại Tọa đàm
Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà phát biểu tại Tọa đàm

Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên, những năm gần đây, tình trạng vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) ở Việt Nam diễn ra đáng báo động: 3 tháng đầu năm 2022, cả nước có 808 vụ việc vi phạm liên quan đến ĐVHD. Trong đó, có 46 vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán ĐVHD; 588 vụ buôn bán và quảng cáo các ĐVHD; 164 vụ nuôi nhốt ĐVHD trái phép và 29 vụ săn bắt ĐVHD…

Cũng trong quý I/2022, 482 quảng cáo ĐVHD trên mạng xã hội bị ngành chức năng xử lý, gỡ bỏ; 22 hội, nhóm buôn bán ĐVHD trên Internet với 61.508 thành viên bị xóa bỏ.

Đại diện Trung tâm Giáo dục thiên nhiên trình bày tình trạng vi phạm liên quan đến ĐVHD
Đại diện Trung tâm Giáo dục thiên nhiên trình bày tình trạng vi phạm liên quan đến ĐVHD

Tại Đắk Lắk, từ năm 2018 - 2022,  có 268 vụ vi phạm liên quan đến ĐVHD và đã có 18 vụ án được đưa ra xét xử, với 23 đối tượng, một số bản án nghiêm khắc với các đối tượng vi phạm đã được áp dụng.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 3 và 4/2022, đơn vị đã kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh các sản phẩm, đồ lưu niệm du lịch trên địa bàn tỉnh, phát hiện 7 cơ sở liên quan đến ĐVHD, nhất là các sản phẩm liên quan đến voi. Phòng Cánh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt các cơ sở vi phạm hơn 2,168 tỷ đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ thông tin tại buổi Tọa đàm
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ thông tin tại buổi Tọa đàm

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 4390/UBND-NNMT về việc triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ thực sản phẩm bất hợp pháp từ ngà voi và các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm, nhiều nhà báo, phóng viên chia sẻ những thông tin về hoạt động vi phạm về ĐVHD trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao vai trò, hiệu quả của báo chí trong việc xử lý tội phạm về ĐVHD, góp phần cùng các cấp, ngành bảo vệ ĐVHD và voi Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Thượng Nông, ngày trở về

Thượng Nông, ngày trở về

Tôi là người mắc nợ nhiều lắm, Nà Hang (Tuyên Quang). Dù chỉ một đôi lần đến rồi đi, mà sao kỷ niệm cứ theo tôi, dằng dặc tháng năm trường. Trở lại Thượng Nông lần này, với tôi là tìm về ân nghĩa, nhớ về một thời tuổi trẻ.