Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023

Lam Anh - 21:20, 21/11/2022

Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023 tại Tp. Cà Mau sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21/1/2023 (ngày 30 tháng Chạp, năm Nhâm Dần) tại Quảng trường Thanh Niên.

Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Quý Mão. (Ảnh minh họa)
Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Quý Mão. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành, chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa tại Tp. Cà Mau sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21/01/2023 (ngày 30 tháng Chạp, năm Nhâm Dần) tại Quảng trường Thanh Niên.

Bên cạnh đó, ngoài các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 còn có hoạt động thăm viếng, chúc Tết, họp mặt như: Tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh; thăm khu căn cứ cách mạng, cán bộ cách mạng lão thành, các gia đình chính sách; lực lượng làm nhiệm vụ và Nhân dân tại đảo Hòn Chuối, đảo Hòn Khoai; họp mặt đồng hương tại TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh; tổ chức họp mặt doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau; họp mặt báo chí mừng Đảng, mừng Xuân 2023.

Thăm các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Nhân Ái, bệnh viện; viếng, dâng hương tại Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch.

Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân; cổ vũ và động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành và Nhân dân về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.