Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, đánh giá về kết quả hợp tác tuyên truyền năm 2025 Báo chí đồng hành quảng bá toàn diện hình ảnh địa phương
Hội nghị do UBND tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức, với sự chủ trì của ông Hồ Trung Việt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2025 tỉnh đã ký kết hợp tác truyền thông với 46 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tổng số tin, bài đăng phát vượt mốc 1.500, trong đó có hơn 200 phóng sự truyền hình. Nhiều đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu từ 2 - 3 lần.
Nội dung tuyên truyền tập trung quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau; phản ánh các nhiệm vụ trọng tâm, mô hình kinh tế hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; đồng thời lan tỏa các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, các hoạt động văn hóa - thể thao, chuyển đổi số và xúc tiến du lịch.
Đáng chú ý, các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú tại địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét khi phản ánh kịp thời, chính xác các vấn đề thời sự, góp phần hỗ trợ công tác điều hành của tỉnh.
Bên cạnh báo chí truyền thống, hoạt động truyền thông trên nền tảng số cũng đạt kết quả tích cực. Các kênh Fanpage, Zalo, YouTube của tỉnh thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác, góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Năm 2026, tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp tuyên truyền với nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Thẳng thắn phê bình tình trạng “viết từ xa”, thiếu hơi thở thực tiễn
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Trung Việt ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề tồn tại để cơ quan chức năng xử lý.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra một hạn chế đáng lo ngại: “Nhiều cơ quan báo chí chưa cử phóng viên đến cơ sở viết bài, mà sử dụng tư liệu từ văn bản, của báo bạn nên thiếu sức sống thực tế. Vì vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc việc ký hợp tác tuyên truyền trong thời gian tới”.
Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng về yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, đặc biệt là tính thực tiễn và chiều sâu của tác phẩm báo chí khi tham gia hợp tác với địa phương.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát nội dung đã ký kết, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đồng thời tăng cường hiện diện tại cơ sở để phản ánh chân thực đời sống kinh tế - xã hội.
Đối với báo chí trong tỉnh, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của người dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và tạo sự đồng thuận xã hội.