Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn chúc mừng tết Chôl Chnăm Thmây và tặng quà Ban Quản trị chùa Cù LaoĐẩy mạnh vận động đồng bào Khmer chung tay xây dựng quê hương
Tại chùa Cù Lao, ông Lâm Văn Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Quản trị chùa, chư tăng và toàn thể đồng bào Khmer trên địa bàn; đồng thời đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc, chư tăng trong việc vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Lâm Văn Mẫn bày tỏ mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Hội cùng Ban Quản trị chùa và các vị chư tăng tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer đẩy mạnh sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry trao quà chúc Tết các vị chư tăng tại chùa Cù LaoĐến thăm, chúc Tết tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu (xã Hòa Bình), ông Lâm Văn Mẫn gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Năm học 2025–2026, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu có 18 lớp với 600 học sinh và 35 giáo viên. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày.
Nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, nhiều năm liền duy trì tỷ lệ tốt nghiệp 100%, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các cuộc thi khoa học – kỹ thuật, ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh THPT.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn tặng quà mừng năm mới cho các em học sinh dân tộc Khmer tiêu biểuĐồng thời, ông Lâm Văn Mẫn mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề; các em học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.
Vùng đồng bào Khmer thay đổi tích cực nhờ chương trình đặc thù
Đồng bào Khmer chiếm gần 6,5% dân số tỉnh Cà Mau. Nhằm tiếp tục nâng cao đời sống cho bà con, địa phương đã tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có vùng đồng bào Khmer, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội toàn diện; đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau Hồ Trung Việt trao quà chúc Tết của tỉnh tặng Ban Quản trị chùa Cù LaoTheo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh đã được phân bổ hơn 445 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện được địa phương đẩy mạnh với tinh thần chủ động, quyết liệt, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.
Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương xem xét cơ chế điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn giữa các dự án thành phần, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách.
Nhờ nguồn lực Chương trình MTQG 1719, đời sống đồng bào Khmer tại Cà Mau ngày càng khởi sắcNhờ các giải pháp đồng bộ, hệ thống hạ tầng vùng đồng bào Khmer ngày càng hoàn thiện. Nhiều mô hình sinh kế hiệu quả được nhân rộng như trồng màu trên đất lúa, nuôi cá bổi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh nhỏ… góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.
Cùng với đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư; hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.