Ông Vũ Thế Việt phá rẫy keo để trồng cây ăn trái và làm giàu trên mảnh đất quê hương. (Ảnh NT)Mới đây có dịp đến với xã miền núi Trà My, TP. Đà Nẵng, điều dễ dàng nhận thấy là sự đổi thay rõ rệt về phát triển kinh tế. Trên các sườn đồi từng phủ kín keo, nay có nhiều vườn cây ăn quả xanh tốt, xen lẫn các khu chăn nuôi được đầu tư bài bản.
Gia đình ông Vũ Thế Việt, thôn 2, xã Trà Tân, là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi mô hình sinh kế. Trước đây, nguồn thu của gia đình chủ yếu từ keo, mỗi chu kỳ 5 - 6 năm, giá cả lại bấp bênh. Nhận thấy hiệu quả thấp, ông quyết định chặt bỏ gần 3ha keo, chuyển sang trồng thanh trà, bưởi da xanh, sầu riêng và cau.
“Lúc đầu cũng đắn đo vì sợ mất nguồn thu. Nhưng khi được hỗ trợ cây giống, gia đình mạnh dạn làm”, ông Việt chia sẻ.
Sau thời gian chăm sóc, vườn cây đã cho thu hoạch ổn định, mang về cho gia đình ông Việt hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Hiện ông Việt đang tiếp tục mở rộng diện tích, trồng thêm 120 cây sầu riêng để phát triển kinh tế gia đình.
Không chỉ riêng Trà My, phong trào chuyển đổi sinh kế cũng lan rộng ở nhiều xã miền núi. Anh Đinh Văn Hoàng, ngụ thôn 1, xã Trà Tân, là điển hình với mô hình nuôi heo đen bản địa. Từ diện tích keo trước đây, anh chuyển sang chăn nuôi, từng bước học kỹ thuật và mở rộng quy mô.
Anh Đinh Văn Hoàng thu hẹp diện tích trồng keo để mở trại chăn nuôi heo đen cho thu nhập hơn 120 triệu đồng mỗi đợt xuất bán. (Ảnh NT)Hiện đàn heo của gia đình anh Hoàng duy trì từ 50 - 80 con, mang lại thu nhập gần 150 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn kết hợp đào ao nuôi cá, mở tiệm tạp hóa để tăng nguồn thu.
Theo ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Hầu hết các mô hình đều chuyển đổi từ trồng keo sang cây ăn quả hoặc chăn nuôi, cho giá trị kinh tế cao hơn.
“Địa phương luôn khuyến khích, hỗ trợ cây giống, con giống để người dân chuyển đổi sinh kế. Những mô hình sinh kế mới không chỉ giúp các hộ dân vươn lên làm giàu, mà còn lan toả phong trào khởi nghiệp ở vùng cao”, ông Chiến cho biết.
Tại Sơn Cẩm Hà, sự thay đổi còn rõ nét hơn với các mô hình sản xuất kết hợp. Gia đình ông Đinh Văn Hiên, ở thôn Cẩm Pô từng có hơn 1,5ha keo, nhưng từ năm 2017 đã mạnh dạn chuyển sang trồng 300 cây cam Vinh.
Ông Đinh Văn Hiên đã phá bỏ cây trồng cũ để phát triển mô hình vườn cây ăn trái, chăn nuôi, thu nhập hơn 400 triệu đồng mỗi năm. (Ảnh NT)Sau thời gian chăm sóc, mỗi vụ cam mang về cho gia đình ông Hiên gần 200 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả, ông tiếp tục mở rộng, trồng thêm ổi, thanh long, bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt và hơn 3.000 cây cau, đồng thời phát triển chăn nuôi với đàn heo hơn 40 con. Hiện, mô hình tổng hợp giúp gia đình ông Hiên có thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm.
Những mô hình chuyển đổi sinh kế ở các xã miền núi trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang cho thấy hiệu quả, dần lan tỏa trong cộng đồng. Từ chỗ trồng keo theo thói quen, người dân đã biết tính toán bài bản, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường để phát triển kinh tế.
Xoá bỏ dần diện tích đất trồng keo để chuyển đổi cây trồng là hướng đi giúp nhiều hộ dân vùng cao Đà Nẵng làm giàu. (Ảnh NT)Thực tế cho thấy, từ cây keo đến những khu vườn trĩu quả cho nguồn thu nhập cao, chứng minh nếu người nông dân dám bước ra khỏi tập quán cánh tác lối mòn, mạnh dạn thay đổi để tiếp cận với những cái mới, thì cơ hội làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình là không khó.