Nghệ nhân Phạm Hồng Bảo và tác phẩm cá ngừ khổng lồ từ vỏ gáo dừa (ảnh: H.T)Tác phẩm ấn tượng này do nghệ nhân Phạm Hồng Bảo (47 tuổi) ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cùng cộng sự thực hiện. Đây là tác phẩm chào mừng Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm sự kiện sáp nhập hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.
Ông Bảo đã dùng 1,2 tấn vỏ gáo dừa khô làm nguyên liệu chính để chế tác. Vỏ gáo dừa sau khi được phơi, sơ chế và đập nhỏ thành hàng vạn mảnh được gắn thủ công tỉ mỉ lên khung cá làm từ sợi thủy tinh. Sau 3 tháng miệt mài chế tác với nhiều công đoạn, tỉ mỉ từng chi tiết ông Bảo và cộng sự đã hoàn thành tác phẩm. Cá ngừ được tái hiện sống động với chiều dài 3,8m, cao 2,8m.
Người dân Đắk Lắk chụp hình cùng tác phẩm cá ngừ khổng lồ từ vỏ gáo dừa (ảnh: H.T)Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ, tác phẩm còn mang nhiều ý nghĩa đặc trưng văn hóa. Phần đế cá được tạo hình như những ngọn sóng, gắn liền họa tiết tháp Nghinh Phong đại diện cho phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh nhà dài của đồng bào DTTS ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, còn có những chi tiết cồng chiêng, ché rượu, chim Lạc, mặt trời… thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa biển và văn hóa đại ngàn.
Vỏ gáo dừa được phơi, sơ chế và đập nhỏ thành hàng vạn mảnh để gắn lên khung cá (ảnh: H.T)Chị Hoàng Thị Thủy, người dân xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Lúc đầu tôi tưởng được làm từ đá, nhưng khi biết đó là vỏ gáo dừa thì càng thấy thú vị. Từng mảnh gáo dừa như những chiếc vảy cá, gắn kết thành tác phẩm độc đáo. Những chi tiết tinh xảo ấy cho thấy sự công phu, sáng tạo của nghệ nhân.”
Nghệ nhân Phạm Hồng Bảo đã chính thức trao tặng tác phẩm này cho tỉnh Đắk Lắk vào ngày 27/8. Tác phẩm cá ngừ khổng lồ bằng vỏ gáo dừa hiện đang trưng bày tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trở thành điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực năm 2025.
Các nghệ nhân tỉ mỉ lắp từng mảnh nhỏ vỏ gáo dừa lên thân cá (ảnh: H.T) Chia sẻ về cảm hứng sáng tác lần này, ông Bảo cho biết: “Sự kiện Phú Yên - Đắk Lắk sáp nhập chính là động lực để tôi làm một sản phẩm đặc biệt. Tôi muốn thông qua tác phẩm này vừa quảng bá hình ảnh Đắk Lắk, vừa lan tỏa tinh hoa thủ công mỹ nghệ Việt, đồng thời tôn vinh sự hòa quyện giữa lao động thủ công và nét đẹp văn hóa truyền thống”.
Tác phẩm cá ngừ khổng lồ từ vỏ gáo dừa không chỉ là một công trình nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho sự sáng tạo thủ công mỹ nghệ , tinh thần gìn giữ và quảng bá văn hóa.
Tác phẩm còn mang nhiều ý nghĩa đặc trưng văn hóa với chi tiết cồng chiêng, ché rượu, nhà dài, chim Lạc… (ảnh: H.T)Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ, nghệ nhân Phạm Hồng Bảo từng gây tiếng vang với nhiều tác phẩm được ghi nhận kỷ lục Guinness Việt Nam như Đèn bàn khổng lồ, Bình huyền sử đời Hùng, chim Yến… Trong đó, tác phẩm Bình huyền sử đời Hùng hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh.