Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Ca nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm sau khi tiêm thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc

Minh Nhật - 13:31, 19/09/2025

Ngày 19/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang điều trị tích cực cho bà D.T.L (73 tuổi, quê ở Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương.

Trước đó 9 ngày, bà L bị cứng và đau dữ dội vùng vai gáy, khó cử động cổ. Bà đi khám và được tiêm thuốc giảm đau (không rõ loại) mỗi ngày 1 mũi, trong 7 ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, cơn đau không giảm mà còn tăng lên, cổ càng khó cử động. Khi bà quay lại kiểm tra, người tiêm vẫn khuyên tiêm đủ liệu trình, cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của bệnh.

Đến ngày thứ tư, bà L bắt đầu sốt cao liên tục. Vùng cổ bên trái sưng to, đỏ và lan nhanh xuống cánh tay, sườn, thắt lưng bên trái. Tình trạng nghiêm trọng, gia đình buộc phải đưa bà vào bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu. Kết quả cấy máu cho thấy bà bị viêm mô mềm, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng. Do bệnh không thuyên giảm, bà được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng. (Ảnh: BVCC)

Tại Khoa Cấp cứu, bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốt cao liên tục (38,5°C). Cổ bà sưng nề đỏ, cứng, không thể quay đầu. Toàn bộ phần mềm từ cổ, lưng, hông trái sưng đỏ, bong da, lan sang cả sườn phải. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy toàn bộ vùng cổ đến hông bên trái bị viêm nhiễm, kèm tràn dịch màng phổi nặng (nghi ngờ áp xe từ cổ đã lan vào màng phổi). Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng. Bà cần được dẫn lưu màng phổi ngay để giảm chèn ép, tiên lượng nặng và nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: "Đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí lan vào phổi, màng phổi, và trung thất, hình thành ổ áp xe dẫn đến nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao".

Cảnh báo từ bác sĩ: Để tránh trường hợp tương tự, các bác sĩ nhấn mạnh, người dân chỉ nên tiêm thuốc tại các cơ sở uy tín, được cấp phép và tuân thủ quy định vô trùng nghiêm ngặt. Tránh tin vào các quảng cáo tiêm "giảm đau tức thì" hay "bổ não" không có cơ sở khoa học, đặc biệt ở các cơ sở không được cấp phép. Nếu sau tiêm xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, cần đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra kịp thời.

Đặc biệt, người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu, dễ gặp biến chứng nặng, gia đình cần ưu tiên đưa đến các bệnh viện lớn.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Hàng trăm lượt người dân xã biên giới được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Gia Lai: Hàng trăm lượt người dân xã biên giới được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Bệnh viện Quân y 15 vừa phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).