Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cả nước có trên 2.892 mô hình điểm phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Minh Hồng - 17:15, 24/06/2022

Từ năm 2015 cho tới nay, trên địa bàn cả nước đã xây dựng được trên 2.892 mô hình điểm, mô hình can thiệp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 3.481 xã, thôn, bản, buôn.

Lễ ra mắt CLB “Gia đình hội viên phụ nữ nói “không” với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình”tại làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Lễ ra mắt CLB “Gia đình hội viên phụ nữ nói “không” với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình”tại làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Trong những năm qua, những hệ lụy từ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em; làm suy giảm chất lượng dân số và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, một giải pháp chung được các địa phương quan tâm chỉ đạo là xây dựng các mô hình điểm.

Theo đó, từ năm 2015 cho tới nay, trên địa bàn cả nước đã xây dựng được trên 2.892 mô hình điểm, tại 3.481 xã, thôn, bản, buôn với các tên gọi như: “Tổ phụ nữ không có con tảo hôn”, “Câu lạc bộ tiền hôn nhân”, “Câu lạc bộ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Tại các xã thực hiện mô hình điểm, các địa phương đã tổ chức trên 212 nghìn cuộc tư vấn, tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông cho khoảng 495 nghìn lượt đồng bào.

Việc triển khai các mô hình điểm và mô hình can thiệp ở các địa phương đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề liên quan tới sức khỏe sinh sản, Luật Hôn nhân và Gia đình; làm cho giới trẻ nhận thức đúng đắn hơn và có trách nhiệm trong hôn nhân gia đình đồng thời nhận thấy những hệ lụy mà tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra, như ảnh hưởng đến di truyền, giống nòi, nghèo đói, thất học…

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.