Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Các bước hiệp thương là nhiệm vụ quan trọng để giới thiệu, chọn lựa người ứng cử

Nguyễn Thanh - 15:08, 29/03/2021

Những đại biểu dân cử đủ đức, đủ tài, tâm huyết, trách nhiệm là kì vọng lớn của đông đảo cử tri. Để đạt được điều ấy, các bước hiệp thương để chọn lựa, giới thiệu người ứng cử là rất quan trọng. Đây được xem là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hiệp thương lần 2
Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hiệp thương lần 2

Đúng pháp luật và tiến độ thời gian 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các bước hiệp thương trong công tác bầu cử, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các tỉnh đã chủ động, hướng dẫn Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện tốt Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đúng quy định pháp luật.

Đến thời điểm này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp đã tiến hành đồng bộ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, trọng tâm là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử. Tất cả các bước này đều bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu...

Tại Quảng Bình, sau Hội nghị hiệp thương lần hai bầu cử ĐBQH đã lựa chọn và lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ở địa phương. Đối với bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ này bầu 50 đại biểu, sau hiệp thương lần hai, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách 89 người do 26 các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 8 huyện, thị xã, thành phố giới thiệu.

Tổng hợp kết quả hiệp thương lần hai tại Nghệ An cho thấy, số lượng người giới thiệu lập danh sách sơ bộ ứng cử ĐBQH là 24/32 hồ sơ được tiếp nhận; số người giới thiệu lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 206/243 hồ sơ; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.491/1.923 hồ sơ và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 21.872/23.473 hồ sơ.

Hiện nay, nhân sự sau 2 lần hiệp thương đã đảm bảo về mặt chất lượng, trình độ theo quy định. Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử vào cơ quan dân cử cũng bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết: Nét mới trong bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh lần này là sự đồng thuận rất cao của cử tri nơi công tác. Từ việc tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đã làm cho mọi công dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Nghệ An đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ và đúng quy định của Luật bầu cử.

Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử vào cơ quan dân cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định
Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử vào cơ quan dân cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định


Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú có ý nghĩa quan trọng

Theo đánh giá của các thành viên Ủy ban bầu cử các tỉnh, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để nhận xét và tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21/3/2021 đến 13/4/2021. Một điểm rất đáng chú ý, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú sẽ xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử.

Ông Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Quảng Bình thông tin: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được các thành viên Ủy ban bầu cử thành ủy chủ động, tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung. Đặc biệt, UBND thành phố và các địa phương tích cực, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua tiếp dân, đối thoại với Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân cũng cho rằng: Công tác lấy phiếu tín nhiệm của tri nơi cư trú sẽ được thực hiện với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử. Hội nghị sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét toàn diện về mọi mặt, và bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử. Theo Ủy ban bầu cử các địa phương, quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nếu có trường hợp nào phát sinh vụ việc, không nhận được sự tín nhiệm thì sẽ được xem xét.

Theo thông tin chúng tôi có được, các địa phương đang quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo về tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp sẽ có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.