Năm Du lịch quốc gia 2025: Đưa Huế trở thành tâm điểm du lịch, văn hóa của Việt Nam và khu vực. (Ảnh: Võ Thạnh)Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng và sản phẩm du lịch của Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.
Theo Cục Du lịch Quốc giaViệt Nam, qua các kỳ tổ chức tại nhiều địa phương, Năm Du lịch quốc gia đã khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng nói riêng và khắp cả nước nói chung.
Năm 2026 được xem là năm bản lề của đất nước với việc triển khai các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo đó, du lịch được xác định là một đầu tàu phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu tăng trưởng cả về lượng du khách và tổng thu từ du lịch, góp phần quan trọng bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn 2026-2030.
Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 và các năm tiếp theo có ý nghĩa chiến lược. Hoạt động này không chỉ tăng cường xúc tiến, quảng bá, mà còn tạo nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ du lịch chất lượng cao.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương nghiên cứu, chủ động xây dựng đề án đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia cho năm 2026 và các năm tiếp theo trong giai đoạn 2026-2030.
Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trước ngày 1/10.
Trước đó, Năm Du lịch quốc gia 2025 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi tại thành phố Huế và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sự kiện được triển khai thiết thực, có sức lan tỏa, hưởng ứng như: tuần lễ văn hóa-du lịch, lễ hội ẩm thực, các hoạt động nghệ thuật đa dạng về loại hình và đặc sắc về nội dung... Nhờ đó, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch.