Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Các địa phương công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học 2021-2022

Phương Ngọc - 15:18, 13/08/2021

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, đến nay đã có nhiều địa phương ban hành khung kế hoạch năm học mới. Đa số các địa phương đều cho học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 23/8, khai giảng năm học vào ngày 5/9/2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La, ngày tựu trường đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh là 16/8/2021; riêng bậc giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 1/9/2021; các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ cùng khai giảng vào ngày 5/9/2021. Tính đến thời điểm này, tỉnh Sơn La là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp đặc biệt không thể thực hiện tựu trường đúng ngày quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo thực hiện.

Tỉnh Hà Giang quyết định cho tất cả học sinh trở lại trường ngày 20/8/2021, tổ chức dạy và học từ ngày 23/8. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 20/8/2021. Tổ chức dạy và học từ ngày 23/8/2021. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9/2021.

Đối với tỉnh Yên Bái, theo khung kế hoạch năm học được ban hành, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9/2021.

Tỉnh Hòa Bình quyết định cho các trường đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9/2021. Các trường Mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX tựu trường vào ngày 1/9. Riêng lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 23/8/2021.

Học sinh Nghệ An sẽ cùng tựu trường vào ngày 1/9/2021, kể cả với lớp 1. Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 diễn ra đồng loạt vào ngày 5/9/2021.

Học sinh toàn tỉnh Gia Lai sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2021 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Riêng lớp 1, các em sẽ tựu trường vào ngày 23/8/2021.

Nhiều đia phương khác cũng đã ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, đa số các địa phương đều cho học sinh tựu trường vào ngày 1/9; riêng lớp 1 là ngày 23/8; tất cả các cấp học đều khai giảng ngày 5/9/2021.

Trước đó, ngày 4/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó quy định, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021; Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022; Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022; Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Mang sách đến cho học sinh vùng biên giới

Thừa Thiên Huế: Mang sách đến cho học sinh vùng biên giới

Chiều 19/4, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp với UBND xã A Roàng và Trường Tiểu học - THCS A Roàng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Đây là đơn vị được chọn làm đơn vị điểm tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.