Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Các huyện miền núi Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi khỏe mạnh trong rét đậm

Mỹ Dung - 18:37, 10/02/2025

Hiện nay, do ảnh hưởng rét đậm, rét hại của đợt không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ thấp nhất ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ninh phổ biến 9-12°C, vùng núi 5-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, gây ảnh hưởng trực tiếp đến vật nuôi. Để kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến của thời tiết, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, các địa phương và hộ chăn nuôi trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giữ cho vật nuôi khỏe mạnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương

Mỗi khi thời tiết chuyển rét, gia đình ông Lương Thiêm Phú, thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm (Bình Liêu) chủ động nhốt trâu tại chuồng; đồng thời cung cấp thêm thức ăn ấm để tăng sức đề kháng cho trâu. Đặc biệt, gia đình ông cũng thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn trâu theo hướng dẫn của cán bộ thú y xã.

“Trong những ngày nền nhiệt xuống thấp dưới 12 độ C, ngoài việc ngừng chăn thả, bổ sung thêm muối ăn nhằm tăng khả năng trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng, tôi còn đốt củi để sưởi ấm khu vực chuồng trại, giúp đàn bò luôn khỏe mạnh”, ông Phú chia sẻ.

Người dân chủ động che chắn chuồng trại tránh rét cho đàn vật nuôi của gia đình
Người dân chủ động che chắn chuồng trại tránh rét cho đàn vật nuôi của gia đình

Theo thống kê, hiện toàn huyện Bình Liêu có gần 1.900 con trâu, trên 2.800 con bò, khoảng 3.000 con lợn và hơn 111.000 con gia cầm các loại. Ngay từ đầu mùa đông, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời trên các phương tiện để mọi người dân biết, chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại

Đồng thời, huyện cũng thành lập các tổ công tác xuống các thôn, bản, khu phố để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, cho gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi và cây trồng, đặc biệt chú trọng các thôn, bản vùng cao.

Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Liêu cho biết: Những ngày này, ngành Nông nghiệp huyện vẫn đang tiếp tục theo sát tình hình thời tiết để có các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi kịp thời khi có rét đậm, rét hại. "Chúng tôi đã tăng cường cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để tiếp tục cùng với các xã, thị trấn phối hợp với bà con tiếp tục gia cố chuồng trại và hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và theo sát tình hình thời tiết để có các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi". 

Trên địa bàn huyện Tiên Yên hiện có 15.168 con gia súc và 662.460 con gia cầm các loại. Để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trong những ngày mưa rét, UBND huyện Tiên Yên đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chuyên môn, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chăm sóc vật nuôi; tập trung tu sửa, che chắn chuồng nuôi đảm bảo phòng, chống rét cho đàn vật nuôi; khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô cho vật nuôi trong thời gian giá rét. Đối với đàn gia cầm cần tăng cường đệm lót, sưởi ấm bằng bóng điện; về dinh dưỡng cần có đủ nguồn thức ăn;...

Người dân chủ động nấu nước nóng cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại
Người dân chủ động nấu nước nóng cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại

Trên thực tế, những năm gần đây, điều kiện và kỹ thuật chăn nuôi của người dân trong tỉnh Quảng Ninh được nâng lên rất nhiều, cùng với đó công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi ở các địa phương ngày càng đi vào nền nếp.

Trao đổi về nội dung này, bà Chu Thị Thu Thủy, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Chi cục luôn theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh tăng cường để thông tin, chỉ đạo kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, Nhân dân chủ động phòng tránh. Trước và sau Tết, Chi cục đã xuống kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống rét cho vật nuôi tại các địa phương và phổ biến kinh nghiệm; cũng như những chỉ đạo mới nhất của ngành để các địa phương kịp thời ứng phó với những thay đổi bất thường của thời tiết.

Với việc chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, cây trồng trong điều kiện thời tiết hiện nay, sẽ giúp người dân ở các huyện vùng cao tỉnh Quảng Ninh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong trồng trọt, chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững cho Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" và phát động Tết trồng cây

Kiên Giang: Khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" và phát động Tết trồng cây

Sáng 11/2, tại cơ quan Bộ chỉ huy, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tham dự có lãnh đạo Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy, các phòng, văn phòng, Đồn trưởng, Chính trị viên tất cả các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.