Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào luôn sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước và TP. Hồ Chí Minh

Lê Vũ - 17:36, 02/02/2023

Ngày 2/2/2023, Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Kim Yến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo đến thăm, chúc mừng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). (Ảnh: VD)
Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo đến thăm, chúc mừng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). (Ảnh: VD)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã thân mật tiếp Đoàn. Cùng dự buổi tiếp có: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải.

Tại buổi thăm, chúc mừng, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào bày tỏ vui mừng với sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian qua; đồng thời, cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Linh mục Phan Khắc Từ - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng vì thấy sự hòa hợp giữa đạo với đời ngày càng tốt hơn. Linh mục khẳng định dưới sự chỉ đạo của Đảng, cộng đồng tôn giáo luôn an tâm và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu với đoàn đại biểu đến thăm. (Ảnh: VD)
Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu với đoàn đại biểu đến thăm. (Ảnh: VD)

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh hoan hỷ khi TP. Hồ Chí Minh vượt qua dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội với nhiều thành tựu. Thượng tọa bày tỏ tự hào khi cộng đồng tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đã đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Thượng tọa mong muốn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để cộng đồng tôn giáo có điều kiện tích cực chung tay góp sức xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Lưu Bạch Vân - Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (Việt kiều Pháp) cảm ơn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những người muốn hồi hương. Bà Vân khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tâm niệm được đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ vui mừng khi đón Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo đến thăm, chúc mừng Thành ủy Thành phố. Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, đóng góp hết sức tâm huyết của các đại biểu. Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khối Đại đoàn kết dân tộc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận sự chung tay góp sức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, các vị nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, kiều bào cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, tiếp đón thân mật các đại biểu. (Ảnh: VD)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, tiếp đón thân mật các đại biểu. (Ảnh: VD)

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc nghiên cứu, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; có kế hoạch, chương trình hành động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp Đảng ta tròn 93 tuổi và đầu Xuân năm mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đã thay mặt đoàn chúc lãnh đạo của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đoàn kết ý Đảng - lòng dân, thắng lợi trong lãnh đạo, đưa Thành phố sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.