Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Các tỉnh, thành phía Bắc tăng cường phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông – Xuân

Hoàng Thanh - 17:51, 07/04/2020

Đó là nội dung cuộc họp trực tuyến do Bộ NN&PTNT tổ chức với các địa phương diễn ra ngày 7/4/2020 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, hiện nay các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) có trên 1,1 triệu ha lúa Đông – Xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó vùng Bắc Trung Bộ có khoảng 351 nghìn ha, vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc có khoảng 755 nghìn ha.

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn cho rằng, thời tiết diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh (cường độ yếu), trời âm u, có mưa, độ ẩm cao, sương mù kéo dài… thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ. Trong khi, vụ Đông- Xuân là vụ lúa đặc biệt quan trọng, chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa cả năm. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị lãnh đạo 31 tỉnh, thành phố phía Bắc chỉ đạo cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống sâu, bệnh hại cây trồng, nhất là với lúa Đông – Xuân.

Trong đó, xác định từng loại sinh vật gây hại trên từng trà lúa để tổ chức các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh. Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện sớm sinh vật gây hại để kịp thời chỉ đạo phòng, chống hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc buôn bán vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tăng cường các giải pháp truyền thông; chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng đến người dân…

Theo số liệu thống kê, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá ở các tỉnh phía Bắc là hơn 12 nghìn ha; bệnh đạo ôn cổ bông khoảng 200 ha; bệnh sâu cuốn lá nhỏ bị gần 10 nghìn ha … Bệnh gây hại trên lá, cổ lá đòng diễn ra ở hầu hết các tỉnh trong vùng với diện tích nhiễm 9.948 ha.

Còn tại các tỉnh tỉnh Bắc Trung Bộ, đến thời điểm này, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá khoảng 3.610 ha (tăng 178% so cùng kỳ năm trước).