Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Cán bộ làm công tác tôn giáo cần sâu sát, đồng hành với đồng bào các tôn giáo

Tào Đạt - 21:19, 01/08/2025

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải sâu sát, đồng hành với đồng bào các tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Các đại biểu tham dự họp mặt
Các đại biểu tham dự họp mặt

Chiều 1/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về công tác tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025).

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Dân Tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, đã ôn lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của ngành Quản lý nhà nước về công tác tôn giáo. Theo đó, ngày 2/8/1955, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 566 thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, đánh dấu mốc son cho sự ra đời của cơ quan chuyên trách đầu tiên về công tác tôn giáo.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau, ngành Tôn giáo luôn kiên định với phương châm “đoàn kết - ổn định - phát triển”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ; Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang sáp nhập với Phòng Tôn giáo thành Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện đề án của UBND TP. Cần Thơ (mới) thành lập cơ quan chuyên môn sau sáp nhập, hợp nhất các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP. Cần Thơ, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ được thành lập. Đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các chính sách tôn giáo.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
Ông Lâm Hoàng Mẫu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Hiện nay, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 13 tôn giáo đang hoạt động, với 437 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 5 cơ sở đào tạo tôn giáo, 761 cơ sở tôn giáo. Cùng với đó, thành phố có 1.377 chức sắc, 3.557 chức việc, 2.415 nhà tu hành và hơn 1,35 triệu tín đồ (chiếm 42,21% dân số toàn thành phố).

Buổi họp mặt đã có nhiều ý kiến tham luận, đề cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đồng hành trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo. Điều này đã góp phần quan trọng giúp công tác tôn giáo của thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt các yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ đã bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn từ Sở Dân tộc và Tôn giáo.

“Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục vận động Tăng Ni và Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách và pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cùng đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Hòa thượng Đào Như cho hay.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
Ông Lâm Hoàng Mẫu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lâm Hoàng Mẫu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, cho biết, sau sáp nhập, hoạt động tôn giáo của thành phố tiếp tục diễn ra ổn định, đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân.  

"Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ trên địa bàn luôn tích cực đồng hành cùng chính quyền trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc", ông Lâm Hoàng Mẫu nhấn mạnh.

Ông Lâm Hoàng Mẫu khẳng định công tác quản lý nhà nước về tôn giáo từ thành phố đến cơ sở đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ và chính quyền địa phương, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Ông Lâm Hoàng Mẫu cũng yêu cầu, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải sâu sát, đồng hành với đồng bào các tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, để ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của ngành, UBND TP. Cần Thơ đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Công giáo ở Lào Cai lan tỏa lối sống "tốt đời, đẹp đạo"

Đồng bào Công giáo ở Lào Cai lan tỏa lối sống "tốt đời, đẹp đạo"

Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình để làm giàu và giúp đỡ hộ còn khó khăn hơn; tham gia các phong trào quan trọng do địa phương phát động; nêu cao tình thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương...Đó là những việc làm thiết thực mà đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang thực hiện mỗi ngày với phương trâm sống "tốt đời, đẹp đạo".