Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Tín ngưỡng, tôn giáo có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lê Hường - 18:28, 01/08/2025

Trong bối cảnh hiện nay, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo gắn liền với việc thực hiện bảo đảm chính sách dân tộc và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với vùng đồng bào DTTS theo các tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi tọa đàm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi Tọa đàm

Chiều 1/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2025).

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ: Nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu thành lập trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đến hôm nay, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ làm công tác tôn giáo đã vượt qua mọi thử thách, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Cán bộ làm công tác tôn giáo đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và việc vận hành chính quyền 2 cấp, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên phạm vi 102 xã, phường. Toàn tỉnh hiện có hơn 700 cơ sở tín ngưỡng; hơn 1.300 cơ sở tôn giáo và điểm nhóm sinh hoạt tín đồ các tôn giáo; hơn 720.000 tín đồ, trong đó tín đồ là người dân tộc thiểu số là hơn 270.000 người và gần 4000 chức sắc, chức việc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu có nhiều năm gắn bó với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã có những chia sẻ tâm huyết. Đại diện các ngành, các địa phương có những tham luận chia sẻ kinh nghiệm quý báu về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phát huy đoàn kết các tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, thành tích mà các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo đã đạt được trong thời gian qua. Nhờ đó, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn ổn định. Sinh hoạt tôn giáo của đồng bào diễn ra bình thường, tuân thủ pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự theo quy định.Các đại biểu tham chương trình tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

Các đại biểu tham dự Tọa đàm
Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Đặc biệt, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng chính quyền các cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương.

Trong bối cảnh tình hình mới, điểm tựa của đất nước vẫn là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Vì vậy, cần tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, để đất nước mạnh mẽ vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh lịch sử đã chứng minh, tín ngưỡng, tôn giáo có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường, đội ngũ những người làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nâng cao năng lực, đổi mới phương thức làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quan tâm, hướng dẫn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Công giáo ở Lào Cai lan tỏa lối sống "tốt đời, đẹp đạo"

Đồng bào Công giáo ở Lào Cai lan tỏa lối sống "tốt đời, đẹp đạo"

Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình để làm giàu và giúp đỡ hộ còn khó khăn hơn; tham gia các phong trào quan trọng do địa phương phát động; nêu cao tình thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương...Đó là những việc làm thiết thực mà đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang thực hiện mỗi ngày với phương trâm sống "tốt đời, đẹp đạo".