Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cán bộ và Nhân dân tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) chung sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, thắm tình đoàn kết

Duy Long - Đức Anh - 10:44, 06/09/2023

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị là những tình cảm mà cán bộ, Nhân dân tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) dành cho nhau trong suốt thời gian qua, góp phần đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Ratanakiri nói riêng thêm gắn kết bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Kon Tum chào cờ tại Cột mốc biên giới ba nước (Việt Nam - Lào -Campuchia) tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.
Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Kon Tum chào cờ tại Cột mốc biên giới ba nước (Việt Nam - Lào -Campuchia) tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) là hai tỉnh giáp biên (có đường biên giới hơn 138 km), có mối quan hệ gần gũi, gắn bó từ lâu đời. Quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường và đi vào chiều sâu.

Trong những năm qua, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri ký ngày 26/5/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực chủ động triển khai hợp tác trên mọi lĩnh vực. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Kon Tum đã cử hơn 30 đoàn với hơn 300 lượt cán bộ, công chức đi công tác tại tỉnh Rattanakiri. Đồng thời, đón tiếp 12 đoàn với gần 300 cán bộ cao cấp của tỉnh Rattanakiri đến làm việc tại tỉnh Kon Tum. Theo đó, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ và cung cấp thông tin để các doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Campuchia nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước; quảng bá, thu hút hợp tác đầu tư mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch...; tổ chức phiên chợ bán hàng Việt, hàng tiêu dùng về huyện biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, quảng bá sản phẩm cho người tiêu dùng trong tỉnh và nước bạn Campuchia…

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thông thương với cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Phoukeua) của tỉnh Attapue nước bạn Lào. Phía Tây khu vực có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia.
Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thông thương với cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Phoukeua) của tỉnh Attapue nước bạn Lào. Phía Tây khu vực có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia.

Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Chính quyền tỉnh Rattanakiri xây dựng các công trình an sinh xã hội, trang thiết bị văn phòng (máy in, máy vi tính...), nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người nghèo đón Tết... với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.

Về văn hóa - xã hội, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 năm học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cho 10 lưu học sinh của tỉnh Rattanakiri. Sau đó chuyển sang đào tạo trình độ đại học chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Giai đoạn 2018-2023, tỉnh Kon Tum cũng đã hỗ trợ đào tạo cho 6 lưu học sinh; cử 1 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho con em Hội người Khmer - Việt Nam, chi nhánh tỉnh Rattanakiri. Ngoài ra, hai tỉnh còn phối hợp trao đổi thông tin, triển khai mạng lưới y tế nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, phòng chống HIV/AIDS giữa sở y tế các tỉnh giáp biên giới trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng”.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang (bên trái) trao tặng cho tỉnh Ratanakiri (Campuchia) 1 công trình phúc lợi xã hội trị giá 2 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang (bên trái) trao tặng cho tỉnh Ratanakiri (Campuchia) 1 công trình phúc lợi xã hội trị giá 2 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới của tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Rattanakiri thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, cột mốc quốc giới. Các huyện biên giới, lực lượng công an, quân sự, biên phòng của tỉnh Kon Tum tăng cường phối hợp với cơ quan tương ứng của tỉnh Rattanakiri thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hội nghị thường niên luân phiên về bảo vệ an ninh biên giới.

Đặc biệt, quan hệ giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri ngày càng được tăng cường và hợp tác chặt chẽ; quan hệ giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng được thúc đẩy, mang lại hiệu quả thiết thực. Hai tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc và chúc tết. Qua đó, gắn kêt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh.

Trong tháng 4/2023, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Ratanakiri. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum - Dương Văn Trang (bên trái) và Ngài Nhem Sam Oeun, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Rattanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri (bên phải) tại buổi chúc Tết.
Trong tháng 4/2023, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Ratanakiri. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum - Dương Văn Trang (bên trái) và Ngài Nhem Sam Oeun, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Rattanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri (bên phải) tại buổi chúc Tết.

Minh chứng cụ thể là trong tháng 4/2023, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Nhân dân Vương quốc Campuchia nói chung, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ratanakiri nói riêng. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Ngài Nhem Sam Oeun, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Rattanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của 2 Đảng, 2 Nhà nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định, Việt Nam - Campuchia từ lâu đã có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam và Campuchia, là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Lực lượng vũ trang 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tuần tra chung
Lực lượng vũ trang 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tuần tra chung

Về phía Campuchia, Ngài Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Kon Tum đối với tỉnh Ratanakiri trong thời gian qua. Ngài Nhem Sam Oeun mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ có những hợp tác phát triển hơn nữa về mọi mặt nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

“Việt Nam và Campuchia có truyền thống đoàn kết lâu đời, giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Nhân dân Campuchia rất biết ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục, xây dựng lại đất nước. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm tạo điều kiện cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ đội K52 tìm kiếm, quy tập, hồi hương hơn 400 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước”, Ngài Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri chia sẻ thêm.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Việt Nam với chủ đề “Sắc màu văn hóa Đông Dương”.
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Việt Nam với chủ đề “Sắc màu văn hóa Đông Dương”.

Lãnh đạo tỉnh Ratanakiri thống nhất cao với những đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, Dương Văn Trang về tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia hòa nhập, ổn định cuộc sống, trở thành sợi dây kết nối tình cảm giữa 2 tỉnh; quan tâm chỉ đạo các lực lượng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum làm tốt công tác bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…

Tin cùng chuyên mục
Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí có trường hợp tử vong tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Đồng Nai thời gian qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không muốn phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng.