Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cần Thơ: Họp báo thông tin về tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Minh Triết - 16:57, 21/03/2020

Chiều ngày 20/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ phát biểu tại buổi họp báo
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo Ông Lê Tấn Thủ - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết, Cần Thơ chọn hai Đại hội điểm cấp cơ sở là Đại hội Đại biểu phường Thới Hoà, quận Ô Môn lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tổ chức Đại hội ở phường Thới Hòa là ngày 26 - 27/3, xã Đông Thuận là ngày 30 - 31/3.

Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên số lượng đại biểu khách mời cũng sẽ hạn chế; công tác chuẩn bị, khử trùng nơi diễn ra Đại hội cũng đã được chuẩn bị nghiêm túc.

"Ban Tổ chức sẽ báo cáo xin ý kiến Thành ủy về việc đại biểu tham dự Đại hội có phải đeo khẩu trang hay không? Có mời thêm đại biểu hay không?", ông Thủ cho hay.

Cũng theo ông Thủ, ngoài Đại hội điểm nêu trên thì Thành ủy cũng chọn Đại hội cấp trên cơ sở là huyện Phong Điền dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ sẽ bầu trực tiếp bí thư.

Theo chỉ đạo của Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chọn từ 1 đến 2 tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ và chọn từ 01 đến 02 Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp bí cấp ủy.

Theo đó, tổng số tổ chức cơ sở đảng được tổ chức Đại hội điểm là 27 Đảng bộ, chi bộ; tổng số Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là 22 Đảng bộ. Đối với các tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức Đại hội điểm và thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy sẽ hoàn thành trước ngày 29/4/2020.


Tin cùng chuyên mục
Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Chủ trì buổi tập huấn có đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBDT. Đồng chí Mai Anh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên tại buổi tập huấn.