Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cần Thơ: Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây khắc ghi tình đoàn kết dân tộc

N.Tâm - H.Diễm - 08:09, 14/04/2023

Tối 12/4, tại huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ), Chương trình Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 do Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ tổ chức được diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn. Nhiều chương trình, phần việc được thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc Khmer với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động trên 4 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại Chương trình Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại Chương trình Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ có trên 20.000 người, sinh sống đan xen với cộng đồng các dân tộc khác trên địa bàn, tập trung chủ yếu ở quận Ô Môn và các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ. Đồng bào Khmer sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng gắn với chùa là chủ yếu. Toàn Thành phố có 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 1 tổ chức Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer nằm trên địa bàn quận Ô Môn.

Hòa thượng Đào Như phát biểu tại Chương trình
Hòa thượng Đào Như phát biểu tại Chương trình
Tết Quân - Dân TP. Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây năm nay là năm thứ ba lực lượng vũ trang TP. Cần Thơ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trên địa bàn Thành phố. Mỗi năm hoạt động được xoay vòng tổ chức ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc. Tết Quân - Dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer, là ngày vui chung của quân và dân TP. Cần Thơ, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và đồng bào các dân tộclà anh em là ruột thịt...

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trao Bằng khen của UBND Thành phố đến các cá nhân có thành tích đóng cho chương trình Tết Quân - Dân 2023
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trao Bằng khen của UBND Thành phố đến các cá nhân có thành tích đóng cho chương trình Tết Quân - Dân 2023

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, làm thay đổi diện mạo nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống, văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng phát triển... Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng được nâng lên qua từng năm, với kết quả năm sau cao hơn năm trước.

“Phát huy những kết quả đạt được, hy vọng năm 2023, đồng bào sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 20 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện đạt hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030, qua đó sẽ mở ra nhiều cơ hội, tạo nên bức tranh khởi sắc trong công tác dân tộc và thực hiện tốt chính sách dân tộc”,Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ mong muốn.

Các đại biểu về dự Chương trinh Tết Quân - Dân TP. Cần Thơ năm 2023
Các đại biểu về dự Chương trinh Tết Quân - Dân TP. Cần Thơ năm 2023

Thay mặt chư tăng, Ban Quản trị chùa và đồng bào Khmer trên địa bàn Thành phố, Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Cần Thơ, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, bày tỏ vui mừng trước những hoạt động thiết thực của Chương trình Tết quân - dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào dân tộc Khmer mừng Chôl Chnăm Thmây ấm no, hạnh phúc.

Bí Thư Thành ủy TP. Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trao quà đến các vị sư sãi nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
Bí Thư Thành ủy TP. Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trao quà đến các vị sư sãi nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Với vai trò của mình, Hòa thượng tiếp tục kêu gọi, vận động đồng bào dân tộc Khmer luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quan tâm đến việc học văn hóa, học nghề, chú trọng phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển quê hương, đất nước; duy trì, gìn giữ các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, trong đó có tiếng nói, chữ viết, nhạc cụ ngũ âm, văn nghệ dân gian… Hòa thượng cũng mong chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc Khmer theo các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tiết mục múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được biểu diễn tại buổi lễ
Tiết mục múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được biểu diễn tại Chương trình

Trong thời gian diễn ra các hoạt động Tết Quân - Dân, có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, ban, ngành đoàn thể huyện Thới Lai cùng đồng bào dân tộc Khmer thực hiện các các công trình như: Làm đường bê tông từ cổng phụ của Chùa Neryvone (ấp Định Phước) vào đến lò hỏa táng (ngang 4 m, dài 160 m); Sửa chữa lò hỏa táng của Chùa Neryvone; lắp đặt đèn chiếu sáng 3 tuyến đường với tổng chiều dài 14.200 m; phát hoang tuyến lộ Định Môn - Trường Thành dài 3.600 m; khám bệnh, cấp phát thuốc cho các hộ nghèo, gia đình chính sách dân tộc Khmer; tặng 600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 120 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện: Thới Lai, Ô Môn, Cờ Đỏ; xây mới 8 căn nhà (Nhà Đại đoàn kết, Nhà Tình đồng đội)...

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại Chương trình tết
Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại Chương trình tết

Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều hoạt động như: Thăm, chúc mừng các chùa, họp mặt cán bộ chiến sĩ là người dân tộc Khmer, tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ, thể thao…Hội thi làm các loại bánh của đồng bào dân tộc... với tổng kinh phí tổ chức trên 4 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Tin cùng chuyên mục
Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỗi sau khi chấp hành án phạt tù làm lại cuộc đời, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sinh kế giúp họ ổn định cuộc sống.