Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Kiên Giang: Lần đầu tiên tổ chức Tết Quân - Dân mừng Tết cổ truyền đồng bào Khmer

Song Vy - 09:56, 16/02/2023

Ngày 16/2, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cho biết, tỉnh vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 (Tết cổ truyền đồng bào Khmer).

Các vị Sư sãi kỳ vọng vào Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 sẽ là niềm vui nhân đôi
Các vị Sư sãi kỳ vọng vào Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 sẽ là niềm vui nhân đôi

Theo kế hoạch, đây là lần đầu tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành. Dự kiến diễn ra từ ngày 10/3 - 12/4/2023. Các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ cân đối nguồn lực và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 24 căn nhà cho hộ nghèo; xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn, 2 tuyến đường giao thông nông thôn dài 2.500 m. Chuỗi hoạt động còn thực hiện tuyến đường hoa, kéo điện thắp sáng đường quê; khám bệnh, tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt và tổ chức hội thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Kiên Giang là tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer đông đứng thứ 3 toàn quốc
Kiên Giang là tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer đông đứng thứ 3 toàn quốc

Hoạt động Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình quân dân đón mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 cùng đồng bào dân tộc Khmer.

Tin cùng chuyên mục
Hội quán Tuệ Thành mong muốn có pháp nhân để thuận tiện hoạt động

Hội quán Tuệ Thành mong muốn có pháp nhân để thuận tiện hoạt động

Là 1 trong 6 hội quán người Hoa có bề dày lịch sử gần 300 năm, đang hoạt động tại phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh. Hội quán Tuệ Thành với công trình nghệ thuật kiến trúc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1993, mỗi ngày tiếp đón gần 1.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái.