Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Cần Thơ tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô” lần thứ I năm 2023

Hồng Phúc - 12:11, 24/06/2022

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2372/UBND-KGVX về việc chấp thuận việc Đài phát thanh và Truyền hình thành phố tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô”.

Các cuộc thi nhan sắc tại các trường đại học sẽ là một trong những nguồn thí sinh cho Cuộc thi "Người đẹp Tây Đô" tại TP. Cần Thơ. (Ảnh: Trung Phạm)
Các cuộc thi nhan sắc tại các trường đại học sẽ là một trong những nguồn thí sinh cho Cuộc thi "Người đẹp Tây Đô" tại TP. Cần Thơ. (Ảnh: Trung Phạm)

Theo đó, Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô” lần thứ I năm 2023 sẽ được tổ chức từ tháng 12/2022 - 4/2023, sau đó định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần; diễn ra tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ và một số địa điểm trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt xứng đáng đại diện cho địa phương thực hiện sứ mệnh ý nghĩa trong việc chung tay góp sức đẩy mạnh phát triển văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh con người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo đó, từ tháng 12/2022, BTC sẽ bắt đầu nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/1/2023. Vòng Sơ tuyển sẽ diễn ra vào tháng 2/2023. Tại đây, Hội đồng Giám khảo xét chọn ra 50 thí sinh hội tụ đủ điều kiện để vào Vòng Bán kết. Đến tháng 4/2023, thí sinh tham gia Vòng Bán kết với các phần thi trang phục áo dài, trang phục áo bà ba rồi chọn ra 30 thí sinh để vào đêm Chung kết.

Cũng trong tháng 4/2023, thí sinh tham gia Vòng Chung kết với các phần thi trang phục áo dài, trang phục áo bà ba, trang phục dạ hội và ứng xử (chỉ dành cho top 5). Cùng với đó là các hoạt động bên lề gắn liền với cuộc thi như: Quay clip giới thiệu bản thân, làm công tác thiện nguyện, chụp ảnh, tham gia Ngày hội áo bà ba, các cuộc thi tài năng, trang phục, áo tắm...

Giá trị giải thưởng chính thức cho “Người đẹp Tây Đô” là 200 triệu đồng, kèm Kỷ niệm chương và vương miện. Giải thưởng 100 triệu đồng dành cho Á Khôi 1; giải thưởng 60 triệu đồng dành cho Á Khôi 2. Ngoài ra còn có các giải Người đẹp áo bà ba, Người đẹp du lịch, Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp được yêu thích nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Thông qua cuộc thi cũng góp phần giới thiệu, tưởng nhớ đến hình ảnh của một trong những nhân vật tiêu biểu của Cần Thơ - Người đẹp Tây đô Lâm Thị Phấn - nguyên mẫu nhân vật đã được đạo diễn Nghệ sĩ Ưu tú Lê Cung Bắc khắc họa qua bộ phim “Người đẹp Tây Đô (năm 1996).

Tin cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng Pú Đao

Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.