Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa

L.Minh - 09:23, 13/11/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (13/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nguy cơ cao lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa (ảnh minh hoạ)
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa (ảnh minh hoạ)

Dự báo do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp rãnh áp thấp bị nén dịch xuống phía nam và đầy dần lên, ở khu vực Bắc Bộ, đêm 13/11 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng ven biển từ chiều nay có mưa rải rác. Từ ngày 14/11, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cảnh báo ngày 13/11, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai mưa dông, có nơi mưa to. Nguy cơ cao lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 10-40mm, có nơi hơn 50mm; các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi từ 30-50mm, có nơi hơn 70mm; các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai từ 50-70mm, có nơi hơn 90mm.

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành, Phước Sơn (Quảng Nam), Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà (Quảng Ngãi), Vân Canh, TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Ân (Bình Định), Thị xã Sông Cầu, Đồng Xuân, Sông Hinh, Tuy An, Tây Hòa, Sơn Hòa (Phú Yên); Thị xã Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, TP Cam Ranh (Khánh Hoà), Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa (Gia Lai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển từ chiều và đêm nay có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ chiều và đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Một số huyện miền núi xuất hiện nứt đất, khẩn cấp di dời dân

Thanh Hóa: Một số huyện miền núi xuất hiện nứt đất, khẩn cấp di dời dân

Do ảnh hưởng của đợt mưa bão liên tục trong một thời gian dài, khiến nhiều điểm trên địa bàn các huyện vùng cao Thanh Hóa bị sạt lở đất đá, đặc biệt là tại các thôn bản biên giới của các huyện Quan Sơn, Mường Lát xuất hiện nhiều nơi nứt đồi, phải di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.