Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Cảnh giác với nạn trộm cắp dịp cuối năm

PV - 10:51, 22/01/2019

Những ngày cuối năm, người dân thường tập trung đông ở khu vực bến tàu, bến xe, chợ, trung tâm thương mại… Do đó, các tội phạm trộm cắp, cướp giật gia tăng hoạt động.

Trộm cắp, cướp giật gia tăng

Vừa hồi phục sau hơn 10 ngày điều trị, nạn nhân Lý Thị T, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre chưa hết bàng hoàng kể lại, vào đầu tháng 01 vừa qua, trên đường đi chợ về, khi đến địa phận xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc chị gặp 2 tên cướp đeo khẩu trang bám theo. Khi đến đoạn đường vắng chúng vù ga tăng tốc giật của chị một sợi dây chuyền 9,4 chỉ vàng. Cú giật ở tốc độ cao khiến chị ngã ra đường phải điều trị nhiều ngày mới khỏi.

Thượng tá Võ Công Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Theo thống kê của Công an tỉnh Bến Tre, năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 345 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, tăng 50 vụ so với năm 2017. Tính riêng 2 tháng cuối năm 2018 đã xảy ra 129 vụ, chiếm hơn 37% tổng số vụ cả năm.

nạn trộm cắp dịp cuối năm Người dân cần bảo quản tài sản chặt chẽ đề phòng trộm cắp.

Không chỉ riêng tỉnh Bến Tre, người dân tỉnh Trà Vinh cũng phải đối mặt với tình trạng trộm cắp. Đêm cuối tháng 12 vừa qua, tại vựa thu mua tôm “Bé Đô” của anh Võ Văn Đô (46 tuổi) ở ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền và đồ trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc, bước đầu cơ quan Công an nhận định, đối tượng trộm lợi dụng lúc trời tối, dùng kìm cắt lưới rào B40 rồi đột nhập vào nhà sau lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Theo thống kê của Công an tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 306 vụ phạm pháp hình sự, trong này có đến 137 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 44,7% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, ngoài ra còn có hàng trăm vụ trộm cắp vặt xảy ra rải rác trên tất cả các địa bàn xã, phường, thị trấn.

Nâng cao cảnh giác

Nói về thủ đoạn của tội phạm, Thượng tá Lê Văn Thoảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, vào thời điểm cuối năm, do nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, mọi người thường tập trung nhiều ở các khu vực chợ, trung tâm thương mại. Đây là nơi các đối tượng móc túi thường hoạt động, nếu mọi người không cảnh giác trong việc tự quản lý tài sản, nhất là các loại nữ trang bằng vàng, bóp tiền, sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay chiếm đoạt. Bọn trộm thường hoạt động theo nhóm từ 2 đối tượng trở lên, hòa vào đám đông để móc túi, bấm dây chuyền và nhanh chóng chuyền tay cho đồng bọn, khi có người phát hiện tri hô thì không tìm được tang vật trên người đối tượng nghi vấn.

Không chỉ lợi dụng sự vô ý của một số người ở chỗ đông người, bọn trộm không ngần ngại vào tận nhà để trộm tài sản, nhất là các khu nhà trọ. Bởi nơi đây, nhiều phòng trọ chỉ được khóa sơ sài bằng những ổ khóa rất nhỏ, không đảm bảo an toàn. Không những thế, bên ngoài các phòng trọ còn để rất nhiều tài sản có giá trị không có người trông coi như xe mô tô không khóa cổ cẩn thận thậm chí còn gắn cả chìa khóa trong ổ khóa. Đây là miếng mồi ngon mà kẻ trộm không thể bỏ qua. Hiện nay, tại nhiều nơi công cộng như công viên, phía trước trường học, trên vỉa hè, nhiều người vẫn vô tư dựng xe máy, xe mô tô để đi mua sắm, đón con hoặc tập thể dục mà không có người trông coi trong khi kẻ gian lúc nào cũng rình rập những nơi này, khi có điều kiện chúng ra tay trộm cắp rất nhanh.

Cùng với sự gia tăng của tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian gần đây tại nhiều địa phương đã xảy ra không ít vụ cướp giật tài sản trên đường. Mục tiêu bọn cướp giật thường nhắm vào là những người mang theo nhiều tài sản đi trên các tuyến đường, nhất là phụ nữ. Chị em phụ nữ thường có thói quen treo túi xách trên xe hay đeo nhiều nữ trang trên người, sự chủ quan này sẽ càng nguy hiểm hơn vào ban đêm.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng trộm cắp, Thượng tá Võ Công Bình, Công an tỉnh Bến Tre đưa ra một số khuyến cáo: “Bên cạnh nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình. Theo đó, dịp cuối năm, người dân không nên đeo quá nhiều trang sức quý giá, mang theo tiền vừa phải. Luôn cẩn trọng với tiền, bóp (ví) bên mình. Khi xảy ra trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản hoặc có dấu hiệu nghi vấn, bà con Nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời can thiệp xử lý nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà”.

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình. Theo đó, dịp cuối năm, người dân không nên đeo quá nhiều trang sức quý giá, mang theo tiền vừa phải. Luôn cẩn trọng với tiền, bóp (ví) bên mình.” (Thượng tá Võ Công Bình, Công an tỉnh Bến Tre)

HIẾU ANH

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.