Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cảnh giác với tội phạm trong mùa dịch

Hồng Phúc - 11:16, 25/04/2020

Trong đại dịch Covid-19, nhiều loại tội phạm mới đang phát triển ở nhiều địa phương. Vì thế, người dân cần phải nhận diện để biết cách đối phó.

Nguyễn Thị Th. (Thừa Thiên - Huế) bị xử phạt hành chính vì bán thẻ giả chống dịch Covid-19
Nguyễn Thị Th. (Thừa Thiên - Huế) bị xử phạt hành chính vì bán thẻ giả chống dịch Covid-19

Theo ông Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), “đói ăn vụng, túng làm liều” là tâm lý của nhiều đối tượng. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực gia tăng tội phạm và phức tạp về trật tự xã hội. 

Vì thế, trong và sau dịch sẽ xuất hiện nhiều tội phạm mới; đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng như: Đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông Hiếu chia sẻ những chiêu trò lừa đảo mới như: Bán thẻ chống dịch Covid-19; vào tận nhà phun thuốc phòng dịch để tìm cách chiếm đoạt tài sản; giả dạng bán khẩu trang giá sỉ qua mạng... Thậm chí hóa chất Cloramine B dùng khử khuẩn sàn nhà, vệ sinh nhà cửa cũng bị “thổi giá” gấp 2 - 3 lần, từ 100.000 đồng/kg được nâng lên 200.000 - 250.000 đồng/kg cùng những thông tin thất thiệt nhằm trục lợi từ những khách hàng nhẹ dạ, cả tin. 

Gần đây nhất, là chiêu trò thu mua sổ BHXH. Rất nhiều Website, trang mạng xã hội mạo danh là cơ quan nhà nước để lừa người lao động “bán lúa non”. Nhiều đối tượng cũng làm dịch vụ nhận cầm cố, thế chấp hoặc thu mua, thu gom sổ BHXH, hoạt động tại các khu công nghiệp có đông công nhân. 

Không ít công nhân đã mang sổ BHXH của mình để cầm cố vay tiền. Nhiều trường hợp đã tặc lưỡi bỏ luôn sổ BHXH, do không có tiền chuộc vì tiền quá hạn tăng. Nhiều lao động nghèo đã lâm vào tình cảnh trắng tay vì mang sổ BHXH đi cầm cố hoặc bán. 

Ông Hiếu cũng cảnh báo, tội phạm sẽ lợi dụng sơ hở của người dân để gây án. Chúng sẽ có tần suất hoạt động cao, tính chất mức độ ngày càng manh động, nguy hiểm. Các vụ giết cướp xe ôm, taxi, tội phạm cướp giật đường phố có thể gia tăng sau khi hết thời gian giãn cách xã hội. 

Ngày 7/4, Công an Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp tại các trạm biến áp trên địa bàn thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. (Trong ảnh: Thiết bị của trạm biến áp bị các đối tượng đánh cắp)
Ngày 7/4, Công an Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp tại các trạm biến áp trên địa bàn thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. (Trong ảnh: Thiết bị của trạm biến áp bị các đối tượng đánh cắp)

Để bảo vệ an toàn bản thân cũng như gia đình, chuyên gia Đào Trung Hiếu khuyến cáo, người dân nên cảnh giác với những người làm dịch vụ như chở khách, Ship hàng. Không nên đem theo nhiều tiền hoặc tài sản có giá trị trong người, tránh ra đường buổi tối muộn một mình. Đồng thời, dùng Internet một cách tỉnh táo, luôn kiểm tra nguồn thông tin ở các nguồn chính thống, không truy cập vào các đường Link lạ, để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản hoặc bị lừa đảo tín dụng đen. 

Ngoài ra, ông Hiếu cũng cho rằng, các cơ quan cần cảnh giác và tăng cường công tác bảo vệ, gia cố hệ thống khóa, cửa, tường rào, lắp đặt hệ thống đèn bảo vệ, Camera an ninh quanh trụ sở cơ quan. Những khu trọ, nhà dân không có người ở do sơ tán trong dịch bệnh, chủ nhà không nên để lại tài sản có giá trị.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông: Khởi tố đối tượng kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng

Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vy Bảo Châu (SN 1998), trú xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.