Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín Đinh Văn Chờ đi đầu xây dựng nông thôn mới ở Hóa Sơn

Phạm Tiến - 09:58, 05/03/2025

Ở tuổi 71, Người có uy tín Đinh Văn Chờ (dân tộc Chứt) vẫn miệt mài với việc làng, việc xóm. Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), ông đã đi đầu hiến 500m2, góp tiền và tham gia ngày công để làm đường thôn, bản đẹp hơn.

Người uy tín Đinh Văn Chờ (Thứ 2 từ phải sang) vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển sự nghiệp các dân tộc” của Ủy ban Dân tộc (Nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
Năm 2024, Người có uy tín Đinh Văn Chờ (thứ 2 từ phải sang) vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển sự nghiệp các dân tộc” của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Từng là cựu binh ở chiến trường biên giới Tây Nam, khi trở về địa phương ông vẫn giữ đúng bản chất của anh bộ đội cụ Hồ. Vừa hăng say lao động để phát triển kinh tế gia đình nuôi con ăn học, ông Chờ vừa tham gia công tác xã hội ở thôn Thuận Hóa. Đặc biệt trong suốt 20 năm làm công tác mặt trận (1993 - 2014), ông Đinh Văn Chờ là một trong những điển hình, đi đầu và giúp đỡ đồng bào thôn Thuận Hóa canh tác thành công lúa nước, nhờ đó hầu hết các gia đình đã làm chủ được lương thực.

Nghỉ công tác mặt trận, ông Đinh Văn Chờ lại được đồng bào tín nhiệm bầu làm Người có uy tín. Là thôn vùng sâu, vùng xa, Thuận Hóa có 3 dân tộc (Chứt, Bru - Vân Kiều, Kinh) sinh sống. Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa và phong tục tập quán, thói quen canh tác riêng. Với vai trò là Người có uy tín, ông Chờ thường xuyên vận động các hộ gia đình trong thôn tham gia phát triển kinh tế, phát huy nội lực, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình.

Người Uy tín Đinh Văn Chờ, người đi đâu xây dựng NTM ở Hóa Sơn 1
Với phần lớn diện tích là đồi núi, 76,8% dân số là người DTTS, kinh tế rừng được xác định là hướng mũi nhọn ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Với quan niệm “muốn đồng bào tin, phải làm để đồng bào thấy”, ông Chờ đã không ngừng nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Gia đình ông Chờ tích cực chăn nuôi, trồng rừng để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ hăng say lao đông nên gia đình ông Chờ không chỉ thoát khỏi đói nghèo, mà còn vươn lên trở thành hộ khá. Có điều kiện kinh tế nên các con của ông Chờ cũng được học hành đến nơi đến chốn, lập gia đình và có việc làm ổn định.

Đặc biệt, trải qua nhiều năm, ở nhiều vị trí công tác nên ông Đinh Văn Chờ, Người có uy tín ở thôn Thuận Hóa tích lũy được những vốn hiểu biết về văn hóa các dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng của đồng bào Chứt, Bru - Vân Kiều và cả người Kinh, ông đều thông tỏ. Nhờ đó, Người có uy tín Đinh Văn Chờ nhận diện rõ đâu là hủ tục, đâu là dị đoan…, rồi từ đó ông vận động bà con trong thôn từng bước từ bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Một số tệ nạn như say xỉn rượu bia, cờ bạc trước kia gây bức xúc trong thôn thì đã từng bước bị đẩy lùi. Ông còn trao truyền lại các bài hát của dân tộc Chứt cho thế hệ trẻ để bản sắc văn hóa dân tộc mình không bị mai một.

Người Uy tín Đinh Văn Chờ, người đi đâu xây dựng NTM ở Hóa Sơn 2
Nội dung hỗ trợ cải tạo vườn tạp trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đã giúp Hóa Sơn xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Khi xã Hóa Sơn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Đinh Văn Chờ đã đi đầu hiến 500m2 đất để làm đường thôn, bản đẹp hơn. Ngoài hiến đất, gia đình ông Chờ còn góp thêm tiền, tham gia ngày công để từng bước hoàn thiện các phần việc, các công trình trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng việc mình đã làm, Người có uy tín Đinh Văn Chờ còn tuyên truyền để đồng bào hiểu “Nông thôn mới là chương trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Làm là làm cho mình, mình hưởng lợi…”. Nhờ đó, Nhân dân ở thôn Thuận Hóa hiểu rõ lợi ích của xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Người Uy tín Đinh Văn Chờ, người đi đâu xây dựng NTM ở Hóa Sơn 3
Những đóng góp của Người có uy tín Đinh Văn Chờ ở thôn Hóa Sơn đã góp phần mang lại sự khởi sắc ở xã vùng sâu Hóa Sơn

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Đinh Hồng Tuyên, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn nhận định: Người có uy tín Đinh Văn Chờ luôn được bà con ở thôn Thuận Hóa tin tưởng, yêu mến. Ông luôn đi đầu, làm gương trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần mang lại sự khởi sắc, đổi thay của thôn Thuận Hóa nói riêng và xã Hóa Sơn nói chung. 

Với những đóng góp của mình, năm 2024, ông Đinh Văn Chờ đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển sự nghiệp các dân tộc” của Ủy ban Dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục
Bí thư Giàng Thị Chía vận động đồng bào Mông sống tốt đời đẹp đạo

Bí thư Giàng Thị Chía vận động đồng bào Mông sống tốt đời đẹp đạo

“Hơn 30 năm làm công tác xã hội, từ cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi đến nay, bà Chía làm việc gì cũng chỉn chu đâu ra đấy. Bà luôn sống, làm việc theo pháp luật, nêu gương sáng, có uy tín cao trong gia đình, cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và bà con tin yêu”. Đó là lời nhận xét đầy tự hào của bà Hà Thị Ngọ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang khi nói về bà Giàng Thị Chía.