Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Cao Bằng: Rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc

Thùy Như - 09:39, 13/03/2023

Sau tết Nguyên đán, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng rộn ràng triển khai các lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các lễ hội đặc sắc riêng có của tỉnh đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách thập phương đến trẩy hội, vui Xuân. Thông qua các lễ hội, nhằm góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc; thắt chặt tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, góp phần quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Cao Bằng tươi đẹp, thân thiện và mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nghi thức lấy nước đầu nguồn đầu năm mới, tại suối Lê Nin
Nghi thức lấy nước đầu nguồn đầu năm mới, tại suối Lê Nin

Cao Bằng được coi là chiếc nôi văn hóa của khu vực phía Bắc Việt Nam. Nhiều dân tộc anh em đã chung sống, gắn bó lâu đời và cùng chung tay xây đắp nền văn hóa đậm đà, vừa đa dạng vừa thống nhất. Đây là vùng đất hội tụ nhiều nhóm ngôn ngữ - tộc người khác nhau như: Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ... Mỗi dân tộc đều có tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa riêng.

Một trong những nơi biểu hiện và hội tụ nhiều sắc thái văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng chính là Lễ hội ngày Xuân vùng cao. Nói đến Lễ hội là nói đến hoạt động đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của con người trên khắp mọi miền chứ không riêng gì của Cao Bằng.

Với miền xuôi, đi lễ hội, trước hết để cầu an, cầu may mắn để cuộc sống sung túc hơn. Còn đối với đồng bào DTTS vùng cao, ngày hội là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi và trồng trọt để phát triển kinh tế, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, khuyến khích người dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực, thêm ý chí và niềm tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Văn hóa các DTTS tỉnh Cao Bằng

Khoảnh khắc đẹp trong ngày hội Đầu pháo huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng diễn ra mồng 2 Tết hằng năm.
Khoảnh khắc đẹp trong ngày hội Đầu pháo huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng diễn ra mồng 2 Tết hằng năm
Tục lệ “Lấy nước mới đầu năm” của đồng bào Tày tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tại đầu nguồn dòng suối Lê Nin
Tục lệ “Lấy nước mới đầu năm” của đồng bào Tày tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tại đầu nguồn dòng suối Lê Nin
Độc đáo lễ cúng thần linh (đắp nọi) theo nghi thức truyền thống của Tày- Nùng, được sắp đặt theo dòng họ tại Hội lồng tồng xóm Bản Bang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang
Độc đáo lễ cúng thần linh (đắp nọi) theo nghi thức truyền thống của Tày - Nùng, được sắp đặt theo dòng họ tại Hội lồng tồng xóm Bản Bang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang
Chị em dân tộc Mông khéo léo đồ xôi mèn mén trong “Hội thi ẩm thực Người Mông” huyện Hà Quảng năm 2023.
Chị em dân tộc Mông khéo léo đồ xôi mèn mén trong “Hội thi ẩm thực Người Mông” huyện Hà Quảng năm 2023.
Cao Bằng: Rộn ràng ngày hội văn hóa các dân tộc 5
Thời trang ấn tượng của gia chủ giành cho “vận động viên”trước khi ra sân thi đấu tại Ngày hội văn hóa Mông huyện Hà Quảng
Thời trang ấn tượng của gia chủ giành cho “vận động viên”trước khi ra sân thi đấu tại Ngày hội văn hóa Mông huyện Hà Quảng
Phần thi làm bánh "Nhúa pia" của đồng bào Mông huyện Bảo Lạc tại Ngày hội văn hóa Mông huyện Bảo Lạc.
Phần thi làm bánh "Nhúa pia" của đồng bào Mông huyện Bảo Lạc tại Ngày hội văn hóa Mông huyện Bảo Lạc.

Tin cùng chuyên mục