Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

An Giang: Sôi động Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú

N.Tâm - 13:40, 12/03/2023

Ngày 12/3 là ngày chính của Lễ hội Văn hóa truyền thống của huyện, cũng là ngày Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia tính theo ngày âm lịch 21/2.

Cổng chính của khu di tích Đền thờ
Cổng chính của khu di tích Đền thờ

Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XXI/2023 kỷ niệm 150 năm Ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh là dịp ôn lại trang sử oanh liệt, truyền thống hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc, tri ân và khắc ghi công lao to lớn của các bậc tiền nhân, anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho thế hệ hôm nay có cuộc sống tươi đẹp, đây cũng là niềm tự hào của Nhân dân An Giang. 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã trưng bày hơn 100 ảnh nghệ thuật có nội dung giới thiệu về hình ảnh quê hương và con người Châu Phú
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã trưng bày hơn 100 ảnh nghệ thuật có nội dung giới thiệu về hình ảnh quê hương và con người Châu Phú

Ghi nhớ công lao khai hoang, phục hóa, chống giặc ngoại xâm của Quản cơ Trần Văn Thành, Nhân dân Châu Phú đã lập đền thờ tại trại ruộng Láng Linh (xã Thạnh Mỹ Tây). Năm 1986, đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia. Năm 2003, nhân kỷ niệm 130 năm ngày giỗ của Quản cơ Trần Văn Thành, huyện Châu Phú quyết định lấy ngày 21/2 (âm lịch) hàng năm là ngày Lễ hội Văn hóa truyền thống của huyện.

Nhân lễ kỷ niệm năm nay, UBND huyện Châu Phú tổ chức khánh thành tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại Khu di tích đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành. Kinh phí thực hiện tượng Quản cơ Trần Văn Thành trên 6 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước cấp xây dựng bệ tượng trên 1,5 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp xây tượng trên 4,8 tỷ đồng. Đây là tấm lòng của người dân trong và ngoài địa phương tưởng nhớ công lao của Quản cơ Trần Văn Thành và nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước của bậc tiền nhân.

Trong những ngày diễn ra Lễ hội, có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi động.

Một số hình ảnh hoạt động trong những ngày diễn ra Lễ hội

Hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham gia đi bộ chào mừng Lễ hội văn hóa truyền thống lần thứ XXI
Hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham gia đi bộ chào mừng Lễ hội văn hóa truyền thống lần thứ XXI
Nhiều loại bánh truyền thống của đồng bào Khmer được trưng bày tại Lễ hội
Nhiều loại bánh truyền thống của đồng bào Khmer được trưng bày tại Lễ hội
Người dân khắp mọi nơi về Đền thờ thấp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
Người dân khắp mọi nơi về Đền thờ thấp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
Tất cả các đơn vị cấp xã trong huyện Châu Phú đều tham gia gian hàng bánh dân gian
Tất cả các đơn vị cấp xã trong huyện Châu Phú đều tham gia gian hàng bánh dân gian

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).