Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Cao Bằng: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 75 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Minh Thu - 17:13, 11/07/2022

Ngày 11/7, tại Tp. Cao Bằng, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 75 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS huyện Nguyên Bình.

Ông Chi Viết Hải Người có uy tín ở xóm Khuổi Khon trao đổi việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với đồng bào Lô Lô. (Ảnh minh họa)
Ông Chi Viết Hải Người có uy tín ở xóm Khuổi Khon trao đổi việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với đồng bào Lô Lô. (Ảnh minh họa)

Tại Lớp tập huấn, bồi dưỡng, đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Nguyên Bình đã được các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kỹ năng hòa giải cơ sở cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Kỹ năng tuyên truyền, vận động Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Lớp tập huấn là dịp để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín. Từ đó giúp Người có uy tín tăng cường, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động trong thực hiện các công tác ở địa phương; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đặc biệt là công tác triển khai, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín ở Ngọc Lặc- Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Người có uy tín ở Ngọc Lặc- Những "cánh chim đầu đàn" góp sức xây dựng bản làng

Ngọc Lặc là huyện miền núi ở phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Do trình độ dân trí vùng đồng bào DTTS không đồng đều nên việc tổ chức đưa các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cũng như tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào phát động ở cơ sở, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, là rất quan trọng...Và Người có uy tín trên địa bàn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành "sứ mệnh" này...