Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng: Tập huấn về công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022

Minh Thu - 12:59, 11/07/2022

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS” năm 2022, vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 6 Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2022 tại 5 huyện: Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hạ Lang.

Ông Hà Văn Vui - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trao đổi, giải đáp thắc mắc của đại biểu tại Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2022 huyện Thạch An
Ông Hà Văn Vui - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trao đổi, giải đáp thắc mắc của đại biểu tại Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2022 huyện Thạch An

Tham dự Hội nghị tập huấn có các công chức làm công tác dân tộc cấp huyện; cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể cấp xã; các tuyên truyền viên tại cơ sở (Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS).

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề: Hệ thống pháp luật về bình đẳng giới; bình đẳng giới trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; một số kỹ năng tuyên truyền, tư vấn.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản về nhận thức giới, các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; các kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hành vi bất bình đẳng giới. Từ đó, tăng hiệu quả các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới  Đồng thời, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động, từng bước thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới từ cấp cơ sở, thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của người phụ nữ nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Tin cùng chuyên mục
Quỳ Hợp (Nghệ An): Nhiều công trình thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 chưa thể khởi công

Quỳ Hợp (Nghệ An): Nhiều công trình thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 chưa thể khởi công

Nhiều dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chưa thể khởi công, đã kéo theo tiến độ chung của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đạt thấp. Địa phương đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các dự án theo kế hoạch của nhiệm kỳ.