Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

“Cầu nối” giữa chính quyền với người dân

Văn Hoa - 13:41, 23/09/2020

Từng là bộ đội, tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Campuchia, trở về quê hương đảm nhận nhiều cương vị khác nhau, ông Bằng Văn Ngọc, dân tộc Sán Dìu, ở thôn Quang Minh, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hiện là Người có uy tín, ông luôn đi đầu trong mọi phong trào của thôn, xã và là “cầu nối” giữa chính quyền với người dân.

Ông Bằng Văn Ngọc (bên trái) chia sẻ thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển với người dân trong thôn
Ông Bằng Văn Ngọc (bên trái) chia sẻ thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển với người dân trong thôn

Thôn Quang Minh có 258 hộ, trong đó có 97% số hộ là người DTTS, chủ yếu là người Sán Dìu. Ông Bằng Văn Ngọc cho biết, những năm 2005 trở về trước, đời sống Nhân dân trong thôn còn muôn vàn những khó khăn, do kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp, đường trong thôn và nội đồng đều là đường đất nên khó khăn trong việc đi lại, phát triển sản xuất và giao thương hàng hóa. 

Lúc ấy với vai trò là Công an viên của xã, sau là Phó thôn, ông đã cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động để bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế; vận động Nhân dân không phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy mà tích cực chăm sóc, bảo vệ rừng. 

Đặc biệt, thời điểm đó, người dân trong thôn, xã còn giữ nhiều hủ tục như ma chay, cưới hỏi kéo dài, nhiều tục lệ rườm rà gây lãng phí thời gian và tiền của của bà con... Ông đã cùng với lãnh đạo thôn xây dựng hương ước, vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến nay, nhiều hủ tục đã được loại bỏ, giảm nhiều nghi lễ trong đám cưới, đám tang… bà con tập trung thời gian để phát triển kinh tế, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Hiện nay, dù đã bước sang tuổi 65, nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội với nhiều cương vị khác nhau trong thôn, như: Cấp ủy chi bộ, Chi hội phó Hội Cựu chiến binh, Chi hội phó Hội Người cao tuổi, Tổ hòa giải, Người có uy tín… 

Nhận xét về ông, Bí thư Chi bộ thôn Quang Minh Lưu Văn Chương chia sẻ: Ông Bằng Văn Ngọc từng kinh qua môi trường quân đội, đảm nhiệm nhiều cương vị trong thôn xóm và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Với vai trò của Người có uy tín, ông luôn gương mẫu trong mọi phong trào của thôn, của xã và vận động bà con làm theo. 

Điển hình là khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Bằng Văn Ngọc đã dành rất nhiều ngày công để giám sát các công trình cũng như vận động Nhân dân tham gia vào Chương trình nông thôn mới. Gia đình ông đã hiến 288m2 đất để xây dựng đường giao thông nội đồng, tạo thuận tiện cho Nhân dân đi lại và phát triển kinh tế. Với những đóng góp thiết thực, ông được UBND xã tặng giấy khen “Vì sự nghiệp nông thôn mới” năm 2019.

“Ông Bằng Văn Ngọc có nếp sống giản dị, gần gũi với Nhân dân, luôn là “cầu nối” giữa Nhân dân với chính quyền; là người có đóng góp tích cực cho sự thành công của Chương trình nông thôn mới của xã”. Ông Lâm Văn Thái, trưởng thôn Quang Minh, xã Minh Quang khẳng định.


Tin cùng chuyên mục
Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Đội ngũ Người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng; là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS. Do đó Đảng, Nhà nước đã quan tâm, kịp thời ban hành, điều chỉnh, hoàn thiện về cơ chế, chính sách để phát huy vai trò Người có uy tín.