Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Media
Chiến trường Điện Biên Phủ - Ngày ấy, bây giờ
Hoàng Khánh
-
17:05, 06/05/2022
Sau 68 năm chiến thắng ”lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chiến trường Điện Biên Phủ từ bãi hoang tàn, khốc liệt nay đã vươn mình, phát triển mạnh mẽ. Trên nền các điểm di tích thành phần thuộc chiến trường Điện Biên Phủ mỗi ngày được tô điểm thêm bởi những bản làng trù phú, những những khu đô thị sầm uất mọc lên.
Tweet
04-05-2022
Vẻ đẹp lòng hồ Sông Đà ở huyện vùng cao Tủa Chùa
29-04-2022
Hình ảnh độc đáo về chợ phiên vùng cao Xá Nhè ở tỉnh Điện Biên
Trung tâm đề kháng Him Lam nằm ở phía Đông Bắc lòng chảo Mường Thanh, thuộc phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Mệnh danh là “Cánh cửa sắt”, nơi diễn ra trận khai hỏa trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 13/3/1954.
Him Lam hiện là cửa ngõ thông thương của Tp. Điện Biên Phủ với các tỉnh miền xuôi. Bằng sự kiên cường và khát vọng dựng xây, Him Lam đã vượt qua mọi gian khó, đổi thay hoàn toàn với diện mạo mới yên bình, no ấm và văn minh.
Di tích đồi Độc Lập thuộc phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày nay được tu bổ, tôn tạo, gìn giữ các hạng mục di tích và bao quanh là những bản làng trù phú của đồng bào Thái, Khơ Mú…
Di tích đồi A1 từng được thực dân Pháp gọi là “cối xay thịt” khi bộ đội ta hy sinh rất nhiều tại đây.
Đây cũng là điểm di tích thường xuyên thu hút lượng đông du khách đến tham quan trong các dịp kỷ niệm.
Nghĩa trang Liệt sỹ A1 nằm trên trục đường chính Quốc lộ 279 là nơi an nghỉ của 644 Anh hùng liệt sỹ.
Đây là một địa điểm không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào khi đến Tp. Điện Biên Phủ. Nơi đây như một chứng tích lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ luôn noi gương và ghi nhớ công ơn các thế hệ đi trước.
Đối diện Nghĩa trang Liệt sỹ A1 là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ. Đây là công trình trọng điểm, ý nghĩa quan trọng trong Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ trong việc lưu giữ các giá trị lịch sử và giáo dục thể hệ trẻ.
Bên trong Bảo tàng chứa nhiều mô hình, khối tượng sinh động và gần 1.000 tài liệu, hiện vật, ảnh… Tại đây hiện cũng đang trưng bày bức tranh Panorama lớn nhất thế giới mô phỏng toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Nơi chiến trường khốc liệt của 68 năm về trước giờ được thay thế bằng diện mạo của một đô thị trẻ.
Cầu Mường Thanh lịch sử từng ghi dấu những bàn chân dép lốp của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rầm rập băng qua, tiến thẳng vào Sở chỉ huy quân Pháp vào chiều ngày 7/5/1954, bắt sống tướng chỉ huy Đờ cát xtơ ri, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Du khách thăm quan di tích hầm Đờ - cát – xtơri
Vết thương hằn trong chiến tranh giờ đã được xóa đi bằng diện mạo mới của bản làng và cánh đồng Mường Thanh trù phú
Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của quân ta đặt tại xã Mường Phăng, Tp. Điện Biên Phủ, nay được bảo tồn, tôn tạo trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước truyền thống cách mạng cho thể hệ trẻ.
Đèo Pha Đin - con đèo huyền thoại, từng oằn mình hứng chịu những trận mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, nhằm cắt đứt chi viện của quân đội ta cho mặt trận Điện Biên Phủ. Ngày nay con đèo ấy mang sứ mệnh là nút giao thông huyết mạch nối Điện Biên với các tỉnh miền xuôi.
Vẻ đẹp lòng hồ Sông Đà ở huyện vùng cao Tủa Chùa
chiến trường Điện Biên Phủ
sau 68 năm
Điện Biên
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của cao nguyên đá cổ Tả Phìn
Về miền cao nguyên đá Tủa Chùa
Rực rỡ sắc màu chợ phiên thị trấn Tủa Chùa
Tin cùng chuyên mục
Đại học Phenikaa: 821 tân sinh viên khóa đầu tiên ngành Truyền thông Đa phương tiện được truyền cảm hứng về "Tương lai số"
Chiều 25/10, Khoa Công nghệ số Liên ngành (Đại học Phenikaa) đã long trọng tổ chức chương trình "Chào tân sinh viên K19". Sự kiện không chỉ là lễ chào đón chính thức 821 tân sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, mà còn là buổi định hướng, truyền cảm hứng với sự tham gia của lãnh đạo nhà trường và các đối tác doanh nghiệp uy tín.
Sân trường vang vọng tiếng cồng chiêng
Rơ Châm H’Yéo: Cánh chim Chơ rao mang bình yên cho buôn làng
Quỹ Thiện tâm: Nối những nhịp cầu yêu thương tại Cao Bằng
Tuổi trẻ biên giới Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Pêng Siêl - Nơi đạo sáng, đời khởi sắc