Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Sắc màu 54
Chợ phiên Đồng Văn - Điểm đến mãi không quên...
Vũ Mừng
-
19:35, 05/07/2024
Nằm cách tỉnh lỵ Hà Giang hơn 100km, nhưng huyện Đồng Văn luôn là địa chỉ được rất nhiều du khách tìm đến. Đồng Văn thu hút khách không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn là những nét văn hóa đặc sắc mà đồng bào các DTTS vùng cao núi đá này đang bảo tồn và phát huy trong cuộc sống thường ngày. Chợ phiên Đồng Văn họp vào sáng Chủ nhật hằng tuần, chính là một trong những nét đẹp văn hóa của đồng bào khiến du khách đến rồi mãi không quên...
Tweet
26-06-2024
Về thôn Tha ngắm sắc vàng
23-06-2024
Quản Bạ (Hà Giang): "Thức dậy" những tiềm năng du lịch
Chợ phiên diễn ra vào Chủ nhật hằng tuần. Theo đó, đồng bào Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô… từ nhiều thôn, bản mang các sản phẩm của gia đình tự trồng hoặc tự sản xuất đến chợ phiên Đồng Văn để trao đổi, buôn bán
Chợ phiên đã thành nét đẹp sinh hoạt văn hóa của các dân tộc vùng cao. Do vậy, hầu hết bà con đều dành cả ngày ở đây để mua sắm, vui chơi, ăn uống.
Các nông sản người dân mang đến chợ cũng rất phong phú
Trong chợ phiên, ấn tượng nhất là gian hàng bày bán thổ cẩm và trang phục dân tộc. Các sản phẩm thổ cẩm chủ yếu là dệt thủ công. Ngoài ra, cũng có một số đồ may sẵn với thiết kế cách tân để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, nhất là khách du lịch
Chợ phiên còn có cả thợ tới chợ để sửa lại quần áo, hoặc trao đổi các loại thổ cẩm
Chợ phiên ở vùng cao, việc mua bán diễn ra rất đơn giản. Người bán hàng gùi hàng tới chợ đặt các loại hàng hóa lên tấm bạt, hoặc một khoảnh đất trước chợ, việc mua bán diễn ra nhanh chóng, dễ dàng nếu người mua ưng. Người bán chỉ bày hàng, nói giá và bán với giá thật, gần như không nói giá cao hơn, không trả giá
Ẩm thực tại chợ phiên Đồng Văn vô cùng phong phú. Khách có thể thưởng thức nhiều món ngon được đồng bào chế biến từ những sản vật của núi rừng và người dân làm ra như, bánh chưng đen, sôi sắc màu, mèn mén...; Hay khách có thể lựa chọn mua nhiều sản phẩm về làm quà như: Tương ớt, rau đương quy, đậu xị, thịt trâu sấy, các loại quả theo mùa như mận tam hoa, mận hậu, đào, lê...
Hiện nay, chợ phiên Đồng Văn là điểm đến không thể thiếu trong các tour du lịch Hà Giang. Vào ngày giữa tháng, chợ phiên Đồng Văn sẽ tổ chức các chương trình văn hóa của dân tộc. Trong phiên chợ đặc biệt ấy, đồng bào sinh sống tại huyện Đồng Văn được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như cuộc thi chọi chim, trưng bày dệt thổ cẩm...
6 tháng đầu năm 2024, Hà Giang đón gần 1,7 triệu khách du lịch
Đồng Văn
Chợ phiên
Chợ phiên Đồng Văn
Hà Giang
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Chạm vào Hà Giang: Điểm đến hấp dẫn (Bài cuối)
Chạm vào Hà Giang: Những người lữ hành đích thực (Bài 2)
Chạm vào Hà Giang: Tiếng khèn Mông “vang xa” 10.000 cây số (Bài 1)
Tin cùng chuyên mục
Đền thờ Po Nit: Nơi hồi sinh ký ức Hoàng tộc Chăm giữa đời thường
Đền thờ Po Nit, Di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 2000, nằm tại thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi người Chăm địa phương hương khói phụng thờ, hiện do Chủ tịch UBND xã Phan Hiệp (cũ) Hắc Văn Quang Huy làm Trưởng Ban quản lý.
Thông điệp từ món quà 4 năm mới hoàn thành của nhà gái người Ve tặng nhà trai trong lễ cưới
Về nơi hoa nở trên tay
Về miền di sản Trường Lưu
Họa sĩ KPă Tý: Gìn giữ “hồn cốt” văn hóa Ê Đê qua nét vẽ
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện