Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Chư Păh (Gia Lai): Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Thùy Dung - Phương chi - 15:20, 05/08/2020

Huyện Chư Păh (Gia Lai) có hơn 50% là người DTTS. Toàn huyện hiện có 73 Người có uy tín. Những năm qua, Người có uy tín ở huyện đã có rất nhiều đóng góp trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng thời truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các thôn, làng đồng bào DTTS.

Già làng Rơ Châm Nhich vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, thoát nghèo
Già làng Rơ Châm Nhich vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, thoát nghèo

Già làng Siu Plim (SN 1940, làng Bloi, thị trấn Ia Ly) là tấm gương điển hình trong công tác vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Trong việc phát triển kinh tế, ông vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất. Trong công tác xây dựng NTM, ông vận động được 161 hộ dân đóng góp 400 ngày công để làm đường giao thông nông thôn.

Là Người có uy tín của làng, già làng Siu Plim được người dân tin tưởng để giải quyết các vụ mâu thuẫn trong làng. Nhờ có già Siu Plim, những tranh chấp ở làng ngày càng giảm xuống, người dân luôn đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự. Đến nay, làng Bloi có hơn 80% gia đình đạt Gia đình văn hóa. Làng Bloi cũng đạt danh hiệu “Làng văn hóa cấp huyện”.

Tương tự, già làng Rơ Châm Nhich (làng Hreng, xã Hòa Phú) cũng được dân làng tín nhiệm và tin yêu. Nhiều năm qua, ông đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân làng, đồng thời vận động người dân xây dựng NTM, tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Nhờ có già Nhich tuyên truyền, vận động nên làng Hreng luôn đi đầu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và được chọn làng điểm xây dựng làng NTM.

Ông Võ Xuân Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh cho biết: Nhiều năm qua, đội ngũ Người có uy tín, già làng đã phát huy tốt vai trò của mình trong đồng bào DTTS ở huyện và là cầu nối của các cấp ủy Đảng, MTTQ và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng làng để bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Nhờ vậy, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn ngày càng khởi sắc.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.