Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Chư Păh (Gia Lai): Tăng cường truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh

Ngọc Thu - 16:41, 12/10/2024

Ngày 12/10, Phòng Dân tộc huyện Chư Păh (Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị lồng ghép cung cấp thông tin - tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho gần 150 học sinh của Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh.

Huyện Chư Păh tăng cường tuyên truyền tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn, HNCHT cho các em học sinh DTTS địa bàn
Huyện Chư Păh tăng cường tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn, HNCHT cho các em học sinh DTTS địa bàn

Đây là hoạt động nằm trong Tiểu dự án 2, Dự án 9 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện Chư Păh năm 2024.

 Đông đảo các em học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh tham gia hội nghị tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn, HNCHT
Đông đảo các em học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh tham gia hội nghị tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn, HNCHT

Hội nghị tuyên truyền nhằm đưa nội dung giáo dục, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; nâng cao kiến thức, kỹ năng và hành vi cho trẻ vị thành niên, thanh niên trong việc tự bảo vệ nâng cao sức khỏe bản thân và định hướng tương lai cho bạn trẻ; nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Tại Hội nghị tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe Báo cáo viên trình bày các chuyên đề về thực trạng tảo hôn và HNCHT trên địa bàn huyện; tác hại của tảo hôn và HNCHT đối với bản thân và gia đình và xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình; ý nghĩa của việc giáo dục giới tính trong nhà trường; cách phòng tránh thai ở lứa tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đồng thời, chia sẻ những phong tục, tập quán liên quan đến hôn nhân vùng DTTS, cách chăm sóc bản thân, xóa bỏ các hủ tục…

Các em học sinh mạnh dạn đưa ra những câu hỏi liên quan đến tảo hôn tại địa phương với báo cáo viên
Các em học sinh mạnh dạn đưa ra những câu hỏi liên quan đến tảo hôn tại địa phương với Báo cáo viên

Em Rơ Châm Hoa, học sinh lớp 9, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh chia sẻ: Buổi sinh hoạt ngoại khóa, truyền thông tảo hôn và HNCHT đã giúp em có thêm kiến thức về pháp luật, về hôn nhân, gia đình; hiểu được tảo tôn và HNCHT là vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả nặng nề về bản thân và gia đình. Từ đó, em biết cách phòng, chống tảo hôn, tập trung học tập để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Dịp này, các em đã được giao lưu, tự tin đưa ra những câu hỏi với Báo cáo viên xoay quanh cách phòng, chống tảo hôn trong nhà trường và ở thôn, làng các em sinh sống; cách xử lý tình huống khi có tình cảm khác giới với bạn học; định hướng tương lai… Tất cả các thắc mắc của các em học sinh đều được Báo cáo viên giải đáp thỏa đáng, hữu ích.

Các em học sinh DTTS được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tảo hôn và chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên
Các em học sinh DTTS được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tảo hôn và chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Ông Luyện Văn Toàn - Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Chư Păh, thông tin: Trong năm 2024, huyện Chư Păh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng, chống tảo hôn, HNCHT tại 17 trường Trung học cơ sở các xã, thị trấn. Đến nay, huyện đã tổ chức được 5 trường Trung học cơ sở với gần 2.000 học sinh tham gia.

Đa số học sinh vùng cao đều là con em đồng bào DTTS, vì vậy, công tác tuyên truyền về phòng chống tảo hôn trong các trường học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nội dung thể hiện phong phú, sinh động qua những câu chuyện tảo hôn, HNCHT có thật tại địa phương sẽ giúp các em nhận thức rõ hơn về hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức về giới tính học đường, giáo dục thanh thiếu niên tôn trọng pháp luật, nhận thức về sức khỏe vị thành niên nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết cho mỗi học sinh. Từ đó, mỗi học sinh sẽ trở thành cộng tác viên tuyên truyền tích cực đến bạn bè, người thân và người dân trong các thôn làng, chung tay đẩy lùi tảo hôn và HNCHT, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Chư Păh tuyên truyền cho các em học sinh trường THCS Dân tộc nội trú huyện về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, tảo hôn, HNCHT
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Chư Păh tuyên truyền cho các em học sinh trường THCS Dân tộc nội trú huyện về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, tảo hôn, HNCHT

* Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Chư Păh đã phối hợp với Trường THCS Dân tộc nội trú huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục các nội dung về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên, tảo hôn, HNCHT, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành bình đẳng giới cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước lồng ghép các nội dung về can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho đối tượng học sinh, học sinh nữ trong nhà trường.

Qua đó, nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kết hôn đúng luật, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi như tảo hôn, HNCHT và hỗ trợ các hoạt động khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe vị thành niên … Đồng thời, giúp các em học sinh hiểu được quá trình thay đổi của cơ thể, có thái độ tích cực về những thay đổi của bản thân mình, chia sẻ những cảm xúc để các em vượt qua giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời, vững bước hướng tới tương lai.  

Chư Păh là huyện vùng núi có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 55% dân số. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên còn tồn tại các hủ tục, trong đó có tảo hôn và HNCHT. Đến tháng 9/2024, trên địa bàn huyện có 25 trường hợp tảo hôn.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Ngày 17/10, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh.