Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đức Cơ (Gia Lai): Đối thoại chính sách về phòng chống tảo hôn, sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em

Ngọc Thu - 22:55, 10/10/2024

Ngày 10/10, tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ (Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn đã tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ, với chủ đề phòng chống tảo hôn và thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em. Tham dự có 90 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị đối thoại chính sách
Quang cảnh Hội nghị đối thoại chính sách

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.

Ia Pnôn là xã biên giới huyện Đức Cơ có 3 làng đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu làm nông, trình độ nhận thức nói chung và nhận thức về pháp luật nói riêng còn hạn chế, trong các ngôi làng vẫn còn tồn tại tình trạng tảo hôn. Theo báo cáo, từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã Ia Pnôn có 6 trường hợp tảo hôn.

Hội nghị đối thoại chính sách đã thu hút 90 đại biểu là hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã Ia Pnôn tham gia
Hội nghị đối thoại chính sách đã thu hút 90 đại biểu là hội viên, phụ nữ ở xã Ia Pnôn tham gia

Từ thực trạng đó, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về những quy định của nhà nước, giải pháp của địa phương nhằm giảm tình trạng tảo hôn và thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em.

Đã có 10 ý kiến của hội viên, phụ nữ nêu ra và được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chuyên môn xã giải đáp, làm rõ. Các vấn đề được quan tâm tại Hội nghị là các nội dung liên quan đến hôn nhân gia đình; tảo hôn; vi phạm hành chính trong thực hiện pháp luật; Thời gian đối tượng thụ hưởng được nhận hỗ trợ gói 2 (chăm sóc trong sinh), gói 3 (chăm sóc sau sinh) và nghiên cứu mở rộng đối tượng, là hộ cận nghèo cũng được thụ hưởng các gói hỗ trợ,…

Hội viên phụ nữ đặt câu hỏi về tảo hôn đến các cấp ủy, chính quyền, chuyên môn xã để được giải đáp, làm rõ
Hội viên phụ nữ đặt câu hỏi về tảo hôn đến các cấp ủy, chính quyền, chuyên môn xã để được giải đáp, làm rõ

Đồng thời, có những giải pháp tuyên truyền cụ thể để hội viên, phụ nữ và người dân hiểu, thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng phụ nữ, trẻ em.

Chị Lê Thu Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ cho biết: Trong năm 2024, huyện tổ chức 6 Hội nghị đối thoại chính sách về phòng chống tảo hôn; thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em. Các Hội nghị đối thoại chính sách đã mang lại những hiệu quả bước đầu, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Đây là cơ hội để hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về hệ lụy tảo hôn, pháp luật phòng, chống tảo hôn. 

Đồng thời, trang bị thêm những thông tin, kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trong thời gian thai kỳ, sinh con và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh; tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em DTTS được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương…, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ những tập tục văn hóa có hại đến sức khỏe của phụ nữ, trẻ em.