Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Chư Pưh (Gia Lai): Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng DTTS

Ngọc Thu - 23:42, 26/08/2024

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân vùng DTTS đạt hiệu quả, những năm qua, huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng, thôn làng. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của đồng bào DTTS trên địa bàn.

Huyện Chư Pưh chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới từng người dân, hộ gia đình vùng DTTS
Huyện Chư Pưh chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới từng người dân, hộ gia đình vùng DTTS

Một trong những hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả, là hội nghị tập huấn phổ biến, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán (thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719)). Hội nghị tập huấn luôn có sự tham gia đầy đủ của, đội ngũ già làng, trưởng thôn, Người có uy tín. 

Qua hội nghị tập huấn, các học viên có thêm nhiều kiến thức về pháp luật như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; giới thiệu Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...; Từ đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã, thôn làng vùng DTTS trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn, cung cấp thông tin cho già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS
Lớp tập huấn, cung cấp thông tin cho già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Ông Nay Ky, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn Tao Ôr, xã Ia Roong cho hay: Những lớp tập huấn cung cấp thông tin là rất cần thiết, giúp chúng tôi cập nhật thông tin, hiểu rõ pháp luật. Trong làng, để bà con tin và làm theo, thì bản thân mình phải nắm rõ pháp luật, làm gương trong công việc, mà phải là từ việc nhỏ đến việc lớn. Như những trường hợp vượt biên trái phép tại xã Ia Roong, mình thường xuyên đến các hộ dân để lắng nghe tâm tư, tình cảm của họ và giải thích, hướng dẫn để bà con hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những gì nên làm và không nên làm.

Là huyện miền núi có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 55% dân số với 53 thôn, làng đồng bào DTTS, vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân vùng DTTS luôn được huyện Chư Pưh quan tâm, phối hợp triển khai dưới nhiều hình thức như: tập huấn, truyền thông, phát tờ rơi, lắp đặt băng rôn, pano tuyên truyền...; 

Ngoài ra, để đảm bảo công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, địa phương cũng đã xây dựng các mô hình điểm, câu lạc bộ giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

Từ năm 2023 đến nay, triển khai Tiểu Dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719, huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tổ chức được 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS cho Người có uy tín, lực lượng cốt cán tại các thôn làng, với hơn 600 lượt người tham gia.

Một buổi truyền thông, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phòng - chống tảo hôn và HNCHT tại xã Chư Don
Một buổi truyền thông, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phòng - chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Chư Don

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS lần thứ V. Tại Hội nghị này, đã có 9 cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện  tặng Giấy khen và 13 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động năm 2023.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là vùng DTTS. Qua đó, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; khối Đại đoàn kết các dân tộc được củng cố.

Ông Đặng Xuân Tài, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh cho biết: Thời gian tới, huyện Chư Pưh tiếp tục cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành và đội ngũ già làng, trưởng thôn, Người có uy tín về phổ biến giáo dục pháp luật vùng DTTS, nêu gương điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động... 

Bên cạnh đó, huyện chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp như: tập trung tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vấn đề định canh định cư, ổn định sản xuất, không nghe theo kẻ xấu, không tảo hôn; phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, vượt biên trái phép. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật, chuyển tải tuyên truyền pháp luật qua hình thức sân khấu hóa nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Tin cùng chuyên mục
Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Ngày 17/9, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2024. Phó trưởng Ban Dân tộc Hà Huy Quang dự Hội thi. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, hội đoàn thể và các đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.