Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu

PV - 17:30, 08/10/2021

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), ngày 8/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 80 điểm cầu toàn Thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Duy Linh)

Dự tại điểm cầu chính có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo TP. Hà Nội, một số bộ, ngành; đại biểu Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, đại biểu đại diện cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang về tiếp quản Thủ đô, điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu của Thành phố và 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Sau khi được thành lập năm 1944, Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã tập hợp được đông đảo thanh niên, học sinh yêu nước, hăng hái tham gia các cuộc đấu tranh cách mạng: Rải truyền đơn, dán áp phích, kẻ khẩu hiệu, treo cờ Việt Minh, mua sắm vũ khí, thành lập các đội tự vệ vũ trang, mở các lớp huấn luyện quân sự cấp tốc…

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Khởi nghĩa và Thành ủy Hà Nội, Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, phá được cuộc mít tinh do Tổng Hội viên chức tổ chức ủng hộ Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim và đã làm nòng cốt cho lực lượng toàn dân Hà Nội đấu tranh giành chính quyền.

Những thành tích to lớn đó đã góp phần cho cuộc Tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945 toàn thắng ngay tại nơi trung tâm đầu não của chính quyền thực dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám, phần lớn đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, để có Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, rồi tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trở về với địa phương, các chiến sĩ cách mạng Thành Hoàng Diệu tiếp tục hăng say lao động, sản xuất, góp phần tích cực vào công cuộc dựng xây quê hương, đất nước. Tiếp nối truyền thống của cha anh, những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã xung kích trên mọi mặt trận, đóng góp vào xây dựng Thủ đô là thành phố sáng tạo, vì hòa bình, ngàn năm văn hiến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại buổi lễ, TP. Hà Nội cũng biểu dương các tấm gương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu và vinh danh 9 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 đến từ nhiều lĩnh vực: Tôn giáo; văn hóa, nghệ thuật; y tế; xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị; giáo dục và đào tạo; công tác xã hội, từ thiện; nghề truyền thống; quốc phòng, an ninh. Trong 29 năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” ngày càng phát triển về chất, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và nhân dân Thủ đô, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp, các ngành và nhân dân.

Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố đã có nhiều biện pháp, giải pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều hoạt động thi đua đoàn kết, đồng lòng, chung sức phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai; hàng loạt tấm gương, mô hình tốt liên quan đến công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đời sống người dân đã xuất hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Qua đó, 7 tập thể, 13 cá nhân đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, 1 cá nhân được truy tặng vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 153 tập thể, cá nhân được Thành phố khen thưởng đột xuất do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 604 tập thể, 994 cá nhân được Thành phố khen thưởng vì công tác phòng chống dịch; 649 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”. Đặc biệt, trong đó 2 cá nhân với hành động dũng cảm đã được Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy gửi Thư khen, Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố tặng Bằng khen.