Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Thái Lan

PV - 11:02, 28/08/2019

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai, Chiều ngày 27/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan – Ocha.

Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan – Ocha chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan – Ocha chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan – Ocha vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm; đánh giá cao sự tích cực và chủ động của Quốc hội Việt Nam với Đại hội AIPA 40 cũng như tinh thần xây dựng đoàn kết nội khối cùng các nước trong ASEAN triển khai Tầm nhin Cộng đồng ASEAN 2025, triển khai các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hoá- Xã hội, Mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối ngoại, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực. Tin tưởng với vai trò là chủ tịch AIPA 41 và Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung ưu tiên mà Thái Lan đề ra trong năm 2019, nhất là phát triển bền vững, thúc đẩy các nội dung liên quan đến gắn kết và chủ động thích ứng của ASEANcũng như các hoạt động kiểm điểm giữa kỳ việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025, trong đó có việc củng cố EAS, ADMM+. Các nhà lãnh đạo Thái Lan sẽ chia sẻ và ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các nội dung quan trọng này để xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành của các nhà lãnh đạo Thái Lan, chúc mừng Thái Lan tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 34 và AMM 52 hết sức thành công. Mong muốn Chính phủ Thái Lan tiếp tục ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Việt Nam trong thời gian tới.

1. thu tuonga 2

Thông báo về cuộc hội đàm thành công với Ngài Chủ tịch Hạ viện Leekpai, trong đó hai Bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương hai nước và cơ quan nghị viện hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên các lĩnh vực. Tin rằng với sự tin cậy chính trị ngày càng thắt chặt thông qua tăng cường trao đổi đoàn và duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và triển khai thường xuyên, hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, hai nước sẽ sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2019-2024, tạo cơ sở tiếp tục triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng: Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đẩu tư hai nước ngày càng hiệu quả. Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 vào Việt Nam với tổng số 521 dự án và 10,38 tỷ USD vốn đăng ký. Thủ tướng Thái Lan cũng nhất trí quan điểm hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu và Thái Lan có thế mạnh như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; Duy trì triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại về quốc phòng, an ninh giữa hai nước, Sớm ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự, thương mại; Sớm sửa đổi Thỏa thuận hợp tác Lao động (ký năm 2015) bổ sung lao động phổ thông và giúp việc gia đình vào danh sách các công việc lao động Việt Nam được phép làm để có thể chính thức triển khai trước năm 2020; Quan tâm, tạo điều kiện sớm cấp quốc tịch cho các Việt kiều cao tuổi nhằm tạo điều kiện cho họ an tâm sinh sống, làm việc và hòa nhập cộng đồng sở tại.

3.thu tuonga 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Thái Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam sẽ tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi với Thái Lan và các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các vấn đề quan tâm chung của ASEAN. Việt Nam và Thái Lan cùng là thành viên của nhiều cơ chế hợp tác tiểu vùng như ACD, ACMECS, GMS, Mê Công-Lan Thương, sáng kiến hạ nguồn Mê Công-Mỹ, Thủ tướng Thái Lan cho rằng hai nước cần phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác tại Tiểu vùng Mê Công phù hợp với ưu tiên chung của cả 5 nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam; phối hợp duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố của các bên về Biển Đông năm 2002 (DOC), đồng thời thúc đẩy sớm thông qua Quy tắc ứng xử (COC) của các bên trên Biển Đông hiệu quả thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn và mong muốn, trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Thái Lan chia sẻ và ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các nội dung quan trọng này.

Nhân dip này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn sớm đón Quốc Vương Thái Lan thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hoan nghênh Ngài Thủ tướng thăm Việt Nam và đồng chủ trì họp Nội các chung lần 4 giữa hai nước vào cuối năm nay tại Việt Nam./.

( quochoi.vn )

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.