Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Doanh nhân dân tộc

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn và tầm nhìn 2033: Khát vọng lớn - Hợp lực thành công

Tào Đạt - 15:06, 15/05/2025

Ba thập kỷ qua, Phú Thái đã trở thành một phần quan trọng trong dòng chảy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Với phương châm “Khát vọng lớn - Hợp lực thành công”, chiến lược “Phú Thái 2033 - Future Ready” thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Phú Thái trong việc nâng tầm năng lực cạnh tranh, kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp thịnh vượng và chủ động dẫn dắt trong bối cảnh hội nhập kinh tế số, hội nhập toàn cầu.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Phú Thái chung tay công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2033.
Ban lãnh đạo Tập đoàn Phú Thái chung tay công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2033

Ngày 14/5, Tập đoàn Phú Thái đã chính thức công bố “Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2033” trong sự kiện đặc biệt tổ chức tại Khách sạn Melia, Hà Nội, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình hướng tới 40 năm thành lập vào năm 2033.

Tham gia Lễ công bố không chỉ có hơn 200 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn, mà còn có đại diện đối tác chiến lược trong nước, nước ngoài, đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp mà Phú Thái và Chủ tịch Phạm Đình Đoàn là thành viên.

Tầm nhìn 2033: Khát vọng vươn xa

Định hướng chiến lược lần này là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong hưởng ứng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phú Thái xác lập vai trò “doanh nghiệp hạt nhân” trong khối tư nhân - dẫn dắt đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ và hợp lực doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chiến lược “Phú Thái 2033 - Future Ready” thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong việc nâng tầm năng lực cạnh tranh, kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp thịnh vượng và chủ động dẫn dắt trong bối cảnh kinh tế số, hội nhập toàn cầu và biến động địa chính trị.

Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà đầu tư và phân phối đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, hiện đại và mang bản sắc riêng. Không chỉ dẫn đầu về quy mô hay thị phần, Phú Thái muốn là nơi kết tinh trí tuệ, nơi những người Việt tài năng được trao quyền, cùng nhau kiến tạo giá trị.

Chủ tịch Phạm Đình Đoàn phát biểu về tầm nhìn 2033 của Tập đoàn Phú Thái
Chủ tịch Phạm Đình Đoàn phát biểu về tầm nhìn 2033 của Tập đoàn Phú Thái

Mục tiêu trong 8 năm tới, Phú Thái sẽ tái cấu trúc toàn diện hệ sinh thái của mình, tập trung đầu tư vào 12 lĩnh vực then chốt, mỗi lĩnh vực vận hành theo mô hình Holdings chuyên sâu. Mỗi công ty trong hệ sinh thái sẽ chọn cho mình một sứ mệnh riêng biệt - chỉ làm một việc, nhưng làm xuất sắc nhất trong lĩnh vực đó.

Để tăng tốc quá trình này, Tập đoàn chủ trương đẩy mạnh liên doanh quốc tế, chủ động tham gia M&A chiến lược và tích cực ứng dụng công nghệ mới - đặc biệt là AI và số hóa vận hành - vào mọi hoạt động. Hệ điều hành doanh nghiệp được thiết kế lại để tinh gọn, linh hoạt, nhanh nhạy trong một thế giới ngày càng biến động.

Ví doanh nghiệp như một cỗ máy, thì Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn, chính là linh hồn và động lực cốt lõi của sự phát triển. Chiến lược quản trị nhân tài của Phú Thái không dừng ở việc thu hút người giỏi, mà còn là một hành trình đầu tư dài hạn - từ đào tạo, huấn luyện, đến trao quyền và đồng hành.

Tập đoàn Phú Thái đã khởi động Chương trình Phú Thái Leadership Academy, nơi ươm mầm thế hệ lãnh đạo kế cận có tư duy doanh chủ và năng lực đổi mới. Mỗi cá nhân đều có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, gắn chặt với mục tiêu dài hạn của tổ chức. Đặc biệt, cơ chế đồng sở hữu đang được áp dụng nhằm gắn bó quyền lợi cá nhân với thành công chung của Tập đoàn.

Trong bối cảnh mà hơn 97% doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), Phú Thái chọn cách không đi một mình. Chiến lược “Future Ready” xác lập một cam kết rõ ràng: cùng DNVVN phát triển bền vững.

Tập đoàn đang xây dựng mạng lưới kết nối hơn 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc, chia sẻ từ kinh nghiệm, cơ hội thị trường cho đến công cụ quản trị, chiến lược phát triển. Không dừng lại ở đó, Hội đồng Đầu tư Phú Thái cũng được thành lập, kết hợp với một quỹ tài chính riêng cho SMEs, nhằm hỗ trợ toàn diện từ vốn đến quản trị cho các doanh nghiệp có tiềm năng nhưng thiếu nguồn lực.

Chủ tịch Phạm Đình Đoàn cho biết: "Chỉ khi các doanh nghiệp Việt Nam hợp lực và chia sẻ, chúng ta mới có thể tạo ra một thương hiệu quốc gia mạnh, những sản phẩm Việt có thể sánh ngang và vượt tầm khu vực, quốc tế".

Chiến lược “Phú Thái 2033 - Future Ready” được xây dựng trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp xoay quanh chữ “thành” - một giá trị bao hàm cả niềm tin, nỗ lực và khát vọng.

Theo ông Phạm Đình Đoàn, “thành” không chỉ là kết quả, mà là phương pháp. Là trọng dụng người tài, là hành động chuyên nghiệp, là tinh thần gọn gàng - hiệu quả, là khả năng thích ứng nhanh với thời cuộc, và quan trọng nhất - là sức mạnh của sự hợp lực.

Chủ tịch Phạm Đình Đoàn khẳng định: Chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng Phú Thái thành một tập đoàn đa ngành vững mạnh, mà còn khát khao trở thành nguồn cảm hứng cho một cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam cùng nhau vươn xa".

Chiến lược 2025 - 2033 là điểm khởi đầu cho một chương mới. Nơi đó, doanh nghiệp Việt không chỉ biết mơ - mà dám đi tới cùng khát vọng. Nơi mỗi người Việt đều có đất để tỏa sáng. Và nơi kinh tế tư nhân thực sự trở thành một lực đẩy vững chắc cho một Việt Nam thịnh vượng, độc lập và hội nhập toàn cầu.

Dấu ấn đậm nét của doanh nghiệp 

Tham dự và phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công nhấn mạnh: "Chúng ta chúc mừng Chiến lược Future Ready của Tập đoàn Phú Thái và cũng đồng thời ghi nhận cam kết của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu đối với chủ trương, định hướng của Đảng tại Nghị quyết 68. Tôi cho rằng, Phú Thái không chỉ là một tập đoàn kinh tế lớn mà còn là một "hạt nhân lan tỏa" trong cộng đồng doanh nghiệp Việt, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, một cánh chim đầu đàn trong xây dựng hệ sinh thái và chuỗi giá trị doanh nghiệp Việt Nam”.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi lễ

Mong đợi này dựa trên chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Chủ tịch Phú Thái đã công bố, với mục tiêu cụ thể. Đây là kết nối hơn 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa với với hệ sinh thái Phú Thái nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững. 

Đồng thời, hỗ trợ toàn diện, từ chiến lược đến thực thi, nghĩa là tham gia tư vấn chiến lược, tối ưu vận hành, kết nối vốn và đầu tư vào các dự án đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp. Việc hỗ trợ phát triển thương hiệu Việt ra quốc tế, hướng đến xây dựng hình ảnh quốc gia với những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường cũng đã được điểm rõ trong chiến lược đồng hành của Tập đoàn.

Tầm nhìn 2033 và khát vọng lớn của Phú Thái
Tầm nhìn 2033 và khát vọng lớn của Phú Thái

Đặc biệt, một Hội đồng đầu tư Phú Thái gồm các chuyên gia trong và ngoài nước triển khai Quỹ Đầu tư doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết hợp đầu tư vốn với hỗ trợ quản trị toàn diện để đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững...

Theo Chủ tịch Phạm Đình Đoàn, thực tiễn, Phú Thái hiểu dù có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không đủ. Nếu không có doanh nghiệp lớn đi cùng, dẫn dắt, tạo hệ sinh thái cùng phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó thành công. Phú Thái nhận trách nhiệm nhiệm này, hợp lực cùng cộng đồng doanh nghiệp để tiến tới thịnh vượng.

Thành lập năm 1993, Phú Thái hiện là tập đoàn phân phối và đầu tư đa ngành với hệ thống gần 50 công ty thành viên. Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực: Phân phối hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, ô tô, bán lẻ, Logistics, giáo dục, công nghệ, đầu tư tài chính… Tập đoàn hiện là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn về hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Dấu ấn về hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đang quản lý 16 công đoàn cơ sở trực thuộc, với gần 8.000 đoàn viên công đoàn. Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 mới đây, báo cáo của Công đoàn Tổng công ty cho biết, thực hiện trách nhiệm được giao, Công đoàn các cấp luôn nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tư tưởng, đời sống, việc làm của người lao động. Tham gia với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền vận động người lao động chia sẻ, thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động, đồng hành, gắn bó cùng doanh nghiệp.